Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Xe cứu thương 'đắp chiếu' gây tranh cãi ở Ấn Độ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Xe cứu thương 'đắp chiếu' gây tranh cãi ở Ấn Độ

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 08, 2021 7:02 pm






    Các chính trị gia Ấn Độ tranh cãi về số xe cứu thương bỏ không, dù cả nước đang thiếu thốn trầm trọng nguồn lực y tế giữa đại dịch.

    Cuộc tranh cãi nổ ra vào ngày 7/5 giữa Rajeev Pratap Rudy, nghị sĩ đảng Bharatiya Janata (BJP) và Pappu Yadav, chủ tịch đảng Jan Adhikar về hình ảnh một dãy xe cứu thương không sử dụng được phủ bạt tại quận Saran, bang Bihar.

    Hình ảnh
    Số xe cứu thương phủ bạt trong mảnh đất của ông Rudy hôm 7/5. Ảnh: NDTV

    Yadav yêu cầu được biết lý do đoàn xe cấp cứu bị bỏ không vào thời điểm mà quận và cả bang đang đối mặt với khủng hoảng Covid-19, thiếu thốn nghiêm trọng các nguồn lực y tế như xe cứu thương, thuốc men và oxy.

    "Có hơn 30 xe cấp cứu ở đó. Trước đấy còn nhiều hơn, nhưng chúng đã được chuyển đi. Nói chung có khoảng 100 xe ở đó. Chúng tôi muốn biết tại sao chúng không được sử dụng. Đây không phải vấn đề riêng cá nhân, mà là chuyện của bang Bihar và người dân Bihar", Pappu Yadav nói.

    Rudy, nghị sĩ đại diện khu vực cử tri Saran, đã phản bác lại rằng xe cấp cứu nằm đắp chiếu vì thiếu tài xế. Ông đã trình văn bản lên tòa án quận Chhapra để yêu cầu tìm bác sĩ biết lái xe xe cứu thương.

    "Không phải 60, 70 hay 100 xe. Chỉ có 20 chiếc. Chúng nằm không vì chúng tôi không có tài xế. Pappu Yadav, ông có thể đem tất cả chỗ đó đi, nhưng hãy hứa với người dân Saran rằng ông sẽ thuê được tài xế phục vụ mọi người", Rudy nói.

    Hình ảnh
    Yadav (hàng đầu, ngoài cùng bên trái), giữa những người cầm bằng lái xe hôm 8/5. Ảnh: NDTV

    Truyền thông địa phương hôm nay đưa hình ảnh Yadav ngồi cùng một nhóm đông người cầm giấy phép lái xe, những người mà ông nói rằng sẽ sắp xếp để lái xe cứu thương.

    Bihar ghi nhận hơn 13.000 Covid-19 mới và 62 ca tử vong trong 24 giờ qua. Bang ghi nhận tổng cộng hơn 567.000 ca nhiễm và hơn 3.000 ca tử vong do Covid-19. Thủ hiến bang Nitish Kumar hôm 5/5 tuyên bố lệnh phong tỏa toàn diện kéo dài tới 15/5.


    Hồng Hạnh (Theo NDTV)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 60 khách