Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Myanmar coi 'chính phủ đối lập' là nhóm khủng bố
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Myanmar coi 'chính phủ đối lập' là nhóm khủng bố

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 08, 2021 8:12 pm





    Chính quyền quân sự Myanmar liệt nhóm Chính quyền Thống nhất Quốc gia vào danh sách khủng bố với cáo buộc gây ra các vụ đánh bom, đốt phá.

    "Hành vi của Chính quyền Thống nhất Quốc gia (NUG) gây ra rất nhiều vụ khủng bố ở khắp nơi", kênh truyền hình nhà nước MRTV ngày 8/5 đưa tin. "Các vụ đánh bom, đốt phá, giết người và các mối đe dọa phá hủy cơ chế hành chính của chính phủ đã xảy ra".

    NUG do các nghị sĩ bị lật đổ trong cuộc đảo chính hồi tháng 2 thành lập. Nhóm này đang hoạt động ngầm để chống lại chính quyền quân sự Myanmar và gần đây tuyên bố thành lập Lực lượng Phòng vệ Nhân dân để tiến hành đấu tranh vũ trang.

    Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố NUG và nhóm các nghị sĩ dân sự Myanmar mang tên Ủy ban Đại biểu Quốc hội Liên bang (CRPH) sẽ "chịu sự điều chỉnh theo luật chống khủng bố". Đạo luật này cấm toàn bộ thành viên các nhóm trên và người ngoài liên hệ với nhau. Chính quyền quân sự Myanmar trước đó cáo buộc phe đối lập "phản quốc".

    Hình ảnh
    Binh sĩ và cảnh sát Myanmar đứng gác tại một chốt an ninh gần nơi diễn ra biểu tình ở Yangon ngày 7/5. Ảnh: AFP.

    Quân đội Myanmar ngày 1/2 bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và tiếp quản quyền lực. Biểu tình phản đối nổ ra ở nhiều nơi khiến lực lượng an ninh Myanmar phải dùng vũ lực để trấn áp. Nhiều vụ đánh bom xảy ra hàng ngày, các lực lượng dân quân địa phương được thành lập và đối đầu với quân chính phủ trong lúc biểu tình và đình công chưa chấm dứt làm tê liệt nền kinh tế Myanmar.

    Một nhóm quan sát địa phương cho biết 774 dân thường thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Myanmar, 3.778 người khác đang bị giam. Chính quyền quân sự Myanmar bác báo cáo trên, cho biết ít nhất 20 nhân viên an ninh thiệt mạng trong các vụ đụng độ với người biểu tình.

    Giao tranh giữa quân chính phủ Myanmar và các nhóm phiến quân thiểu số leo thang những tháng qua, một số nhóm tuyên bố ủng hộ người biểu tình. Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết quân chính phủ gần đây mở chiến dịch tấn công nhóm phiến quân Quân đội Độc lập Kachin ở miền bắc nước này.


    Nguyễn Tiến (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 92 khách