Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hoàng tử Zulu tranh đoạt ngôi báu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hoàng tử Zulu tranh đoạt ngôi báu

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 08, 2021 8:13 pm





    NAM PHI- Misuzulu tuyên bố là tân Quốc vương Zulu sau khi vua cha qua đời, nhưng một hoàng tử khác phản đối ngay trong lễ công bố di chúc.

    Quốc vương Goodwill Zwelithini, người trị vì Vương quốc Zulu ở Nam Phi, hồi tháng 3 băng hà và để lại di chúc chỉ định hoàng hậu Mantfombi Shiyiwe Dlamini Zulu giữ vai trò nhiếp chính. Tuy nhiên, bà Mantfombi cũng qua đời sau đó một tháng, khiến việc kế vị ngai vàng Zulu rơi vào hỗn loạn.

    Tối 7/5, vài giờ sau khi tang lễ của bà Mantfombi diễn ra, hoàng gia Zulu tổ chức buổi lễ công bố di chúc của bà. Theo di chúc, Mantfombi chỉ định hoàng tử Misuzulu, 46 tuổi, con trai cả của bà với cố vương Zwelithini, làm quốc vương Zulu tiếp theo.

    Hình ảnh
    Misuzulu (thứ ba từ phải sang) cùng các chiến binh Zulu mặc trang phục truyền thống trong buổi lễ ở Cung điện Hoàng gia KwaKhangelamankengane, Nam Phi, ngày 7/5. Ảnh: AP.

    Tuy nhiên, hỗn loạn xảy ra khi một hoàng tử khác lên tiếng phản đối và làm gián đoạn buổi lễ tại Cung điện Hoàng gia KwaKhangelamankengane ở tỉnh KwaZulu-Natal của Nam Phi. Hai công chúa khác cũng đặt câu hỏi liệu cố vương Zwelithini có trao quyền chỉ định người kế vị cho Mantfombi hay không.

    Các vệ sĩ hoàng gia lập tức có mặt và lôi hoàng tử phản đối vương vị của Misuzulu ra ngoài để buổi lễ có thể tiếp tục.

    Cố vương Zwelithini lấy nhiều vợ và có tổng cộng 28 người con. Mantfombi không phải vợ cả của Zwelithini.

    Vấn đề được quan tâm nhất trong vụ tranh chấp ngôi báu là tài sản của quốc vương Zulu và lượng lớn đất đai thuộc quyền sở hữu truyền thống của người Zulu, đang được một quỹ ủy thác giữ. Quỹ này được cho đang kiểm soát gần 30% diện tích đất đai tại tỉnh KwaZulu-Natal, tương đương khoảng 28.000 km2. Quốc vương Zulu là người được ủy thác duy nhất với số tài sản này.

    Trước khi thông báo lên ngôi, Misuzulu mặc áo da báo truyền thống dành riêng cho thành viên hoàng gia và các tù trưởng tham gia lễ tưởng niệm hoàng hậu Mantfombi. Ông kêu gọi các thành viên hoàng gia Zulu đoàn kết.

    Quốc vương Zulu không có ảnh hưởng chính trị hoặc vị trí được hiến pháp công nhận ở Nam Phi, song quyền lực truyền thống của ông được công nhận ở KwaZulu-Natal, nơi ông được cho là "trị vì những không cai trị". Quốc vương Zulu còn đóng vai trò quan trọng trong thu hẹp khoảng cách giữa phong tục tập quán truyền thống và thể chế hiện đại ở Nam Phi. Zulu là nhóm dân tộc lớn nhất trong số 60 triệu dân của Nam Phi.

    Forbes ước tính tài sản ròng của Zwelithini là gần 20 triệu USD. Chính phủ Nam Phi hàng năm cấp khoảng 5 triệu USD ngân sách cho hoàng gia Zulu. Quốc vương Zwelithini lên ngôi năm 1968 và qua đời hồi hai tháng trước, được cho là do biến chứng vì nhiễm nCoV.

    Nguyễn Tiến (Theo AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 52 khách