Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc ngăn đôi đỉnh Everest chống Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc ngăn đôi đỉnh Everest chống Covid-19

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 5 09, 2021 8:12 pm





    Trung Quốc lập dải phân cách trên đỉnh Everest để ngăn nguy cơ lây nhiễm nCoV từ người leo núi ở phía Nepal cho cư dân bên Tây Tạng.

    Một nhóm hướng dẫn viên leo núi người Tây Tạng sẽ trèo lên đỉnh Everest và triển khai lắp đặt "dải phân cách" để ngăn chặn bất cứ hoạt động giao lưu nào giữa các nhà thám hiểm từ hai phía của ngọn núi, Xinhua hôm 9/5 dẫn lời giám đốc Sở thể thao Tây Tạng cho biết.

    Hình ảnh
    Ánh sáng chiếu vào đỉnh Everest trong hoàng hôn ngày 30/11/2015. Ảnh: Reuters

    Một nhóm leo núi gồm 21 công dân Trung Quốc đang trên đường tới đỉnh Everest để thực hiện biện pháp ngăn cách này. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc không mô tả dải phân cách sẽ được lập như thế nào.

    Khu trại trên đỉnh Everest ở phía Nepal bị Covid-19 tấn công từ cuối tháng 4. Chính phủ Nepal, quốc gia có nguồn thu phụ thuộc lớn vào du lịch, vẫn chưa hủy mùa leo núi diễn ra từ tháng 4 tới tháng 6, trước khi khu vực này bước vào mùa mưa.

    Đỉnh Everest nằm ở độ cao 8.848 mét là một gò tuyết nhỏ với không gian chỉ đủ cho vài người leo núi và hướng dẫn viên đặt chân cùng lúc.

    Trung Quốc không cho phép bất kỳ nhà leo núi nước ngoài nào lên đỉnh Everest từ phía Tây Tạng từ khi Covid-19 bùng phát năm ngoái. Khách du lịch tới thăm thắng cảnh Everest ở Tây Tạng cũng bị cấm thăm nơi cắm trại ở phía Tây Tạng.

    Trung Quốc hôm 9/5 ghi nhận 11 ca Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 90.796, trong đó 4.637 ca tử vong. Nepal hôm 9/5 báo cáo 8.777 ca Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên trên 394.000 ca, trong đó 3.720 người đã tử vong.


    Hồng Hạnh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách