Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ thống kê thiếu ca Covid-19 tử vong
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ thống kê thiếu ca Covid-19 tử vong

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 5 09, 2021 8:33 pm






    Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn trưởng y tế cho chính quyền Tổng thống Joe Biden, cho biết Mỹ không thống kê đầy đủ số ca tử vong vì Covid-19.

    Đến nay Mỹ ghi nhận hơn 580.000 người chết do Covid-19, song nghiên cứu được Đại học Washington công bố hôm 6/5 ước tính số ca tử vong lên tới 900.000.

    "Con số đó cao hơn so với những gì tôi tưởng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang đếm thiếu số người chết", tiến sĩ Fauci phát biểu ngày 9/5. "Đôi khi các dữ liệu không chính xác, đôi khi chúng hơi sai lệch".

    Đến nay, Mỹ báo cáo hơn 32,6 triệu người mắc Covid-19. Đại dịch bùng phát trở lại sau kỳ nghỉ lễ cuối năm 2020. Kể từ tháng 1, số ca nhiễm mới giảm do tỷ lệ tiêm chủng tăng vọt.

    "Chúng tôi đã xoay chuyển tình thế. Hiện 58% người Mỹ trưởng thành được tiêm ít nhất một liều vaccine, hơn 110 triệu người đã tiêm chủng đầy đủ", điều phối viên Nhà Trắng Jeffrey Zient nhận định.

    Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu tiêm phòng ít nhất một liều vaccine cho 70% người trưởng thành trước kỳ nghỉ Quốc khánh 4/7. Tuy nhiên, chương trình chủng ngừa đang chững lại, sau khi đạt đỉnh ngày 10/4.

    Hình ảnh
    Các chhuyene gia y tế làm vệ sinh sau khi xét nghiệm cho người dân tại Omaha, tháng 12/2020. Ảnh: NY Times

    Tuần qua, trung bình 1,98 triệu liều vaccine được tiêm mỗi ngày, giảm 3,3 triệu liều so với giữa tháng 4. Tỷ lệ chủng ngừa ở các bang rất khác nhau. Tại Vermont, 60% người dân đã tiêm chủng, trong khi con số này ở Mississippi là 32%.

    Các quan chức liên bang và địa phương đang phối hợp với hiệu thuốc, nhà hàng, quán bia, siêu thị và trung tâm thể thao nhằm đề ra biện pháp khuyến khích người dân tiêm vaccine.

    Fauci cho biết đưa phòng khám và nhà thuốc vào chương trình tiêm chủng là chiến lược chính để "thu hút nhóm dân số còn do dự cuối cùng".

    Tại New Jersey, Thống đốc Phil Murphy phát động chương trình "Shot and a Beer" (Tiêm một mũi vaccine nhận một cốc bia). Ở West Virginia, Thống đốc Jim Justice thông báo tặng trái phiếu tiết kiệm 100 USD cho người dân từ 16-35 tuổi đi tiêm chủng.

    Thục Linh (Theo AFP, Bloomberg)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 50 khách