Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thẩm phán bị mafia sát hại sắp được phong thánh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thẩm phán bị mafia sát hại sắp được phong thánh

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 5 09, 2021 11:18 pm






    ITALY- Thẩm phán Rosario Livatino, bị mafia sát hại năm 1990, sắp được phong thánh sau nhiều thập kỷ được ngợi ca là người "tử vì đạo".

    Thẩm phán Rosario Livatino hôm 9/5 được Giáo hội Công giáo phong chân phước, bước cuối cùng trong tiến trình phong thánh, tại nhà thờ lớn ở Agrigento, Italy. Vài giờ sau khi kết thúc buổi lễ, Giáo hoàng Francis tại Vatican đã ca ngợi Livatino luôn làm việc để "cứu rỗi thay vì trừng phạt mọi người".

    Chân phước là một danh hiệu trong Giáo hội Công giáo Rome, công nhận rằng một người đã được chấp nhận vào Thiên đàng. Đây là bước thứ ba trong tiến trình phong thánh. Những giáo dân có đời sống thánh thiện, nêu gương sáng và được xem là mực thước cho mọi người sẽ được tuyên bố là "đã ở Thiên đàng", tức thành thánh.

    Trong lễ phong chân phước, chiếc áo thấm máu của thẩm phán Livatino sau khi bị sát hại đã được lấy từ kho lưu trữ chứng cứ của các điều tra viên và trưng bày trang nghiêm trong chiếc hộp kính.

    Hình ảnh
    Di ảnh của thẩm phán Rosario Livatino được trưng bày trong buổi lễ phong chân phước tại nhà thờ Agrigento, miền nam Italy, hôm 9/5. Ảnh: AP.

    Thẩm phán Livatino bị mafia sát hại năm 37 tuổi, thời điểm ông đang dẫn dắt các cuộc điều tra về mafia và tham nhũng. Trước khi bước vào tòa án mỗi ngày, Livatino luôn đến cầu nguyện trong nhà thờ. Những kẻ chủ mưu cùng những kẻ trực tiếp tham gia sát hại Livatino đều đã bị bắt và kết án.

    Ba năm sau cái chết của Livatino, Giáo hoàng John Paul II đã ca ngợi ông là người "tử vì đạo" và đại diện cho đức tin của Công giáo. Giáo hoàng John Paul II cũng gặp gỡ cha mẹ của Livatino ở Agrigento và trở thành giáo hoàng đầu tiên công khai chỉ trích mafia vào năm 1993. Giáo hoàng lên án những kẻ hành xử côn đồ và yêu cầu những người này ăn năn về hành vi giết người của mình.

    Giáo hội Công giáo Italy tháng 10 năm ngoái cũng phong thánh cho Carlo Acutis, 15 tuổi, sau khi tuyên bố rằng cậu bé "đã can thiệp từ Thiên đàng để cứu mạng một bé trai Brazil mắc bệnh hiếm" vào năm 2013.

    Acutis sùng đạo từ bé dù gia đình rất hiếm khi đi nhà thờ. Ngoài thời gian lập trình và chơi bóng đá, cậu bé nổi tiếng trong cộng đồng vì giúp đỡ những người nghèo khổ. Acutis cũng làm tình nguyện viên tại một nhà bếp từ thiện ở Milan. Năm 2006, cậu qua đời ở tuổi 15 vì bệnh ung thư máu.


    Ngọc Ánh (Theo AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 75 khách