Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đài Loan cách ly toàn bộ phi công hãng bay lớn nhất
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đài Loan cách ly toàn bộ phi công hãng bay lớn nhất

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 10, 2021 10:15 am





    Đài Loan sẽ cách ly tất cả phi công China Airlines, hãng hàng không lớn nhất hòn đảo, trong 14 ngày, nhằm ngăn chặn đợt bùng phát Covid-19 mới nhất.

    Phát biểu tại cuộc họp báo ở Đài Bắc hôm nay, người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan Trần Thời Trung nói rằng cách duy nhất để phá vỡ chuỗi lây nhiễm tại China Airlines là cách ly toàn bộ phi công của hãng đang ở Đài Loan, và đưa đi cách ly những người quay trở lại hòn đảo.

    Hình ảnh
    Máy bay chở khách của hãng hãng không lớn nhất Đài Loan China Airlines tại sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc tháng 6/2020. Ảnh: Reuters.

    Đài Loan về cơ bản kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 nhờ phòng ngừa sớm, chỉ ghi nhận những ca nhiễm lẻ tẻ. Tuy nhiên, từ tháng trước, hòn đảo đối phó với đợt bùng phát liên quan các phi công China Airlines và một khách sạn sân bay, nơi nhiều phi công lưu trú. Hiện 35 ca nhiễm được báo cáo trong đợt bùng phát này.

    "Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến China Airlines, đối với các chuyến bay chở khách và chở hàng của hãng, cũng như phi hành đoàn. Nhưng vì sự an toàn của cả cộng đồng, chúng tôi không thể làm gì khác ngoài đưa ra quyết định này", ông Trần nói.

    Ông nói thêm rằng việc cách ly có hiệu lực 14 ngày đối với hãng hàng không, và phi công sẽ chỉ được phép ra khỏi khu cách ly khi họ có kết quả xét nghiệm âm tính.

    China Airlines hiện chưa bình luận. Hãng nhiều lần cho biết đang hợp tác với chính quyền để chấm dứt tình trạng ca nhiễm gia tăng và đã tăng cường tiêm phòng cho nhân viên, bao gồm phi công.

    Cơ quan y tế Đài Loan tin rằng một số phi công ban đầu bị nhiễm virus ở nước ngoài, sau đó lây nhiễm cho người khác khi trở về Đài Loan. Những người còn lại có thể bị nhiễm virus từ phi công của các hãng hàng không khác ở cùng khách sạn.

    Chính quyền đảo Đài Loan đã báo động về các trường hợp này khi một số phi công đến các quán bar và nhà hàng ở phía bắc Đài Loan trước khi được xác nhận dương tính với nCoV, gây nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, dù chưa ghi nhận ca nhiễm nào liên quan đến các địa điểm đó.

    Khách sạn sân bay sau đó được sơ tán và đang trong quá trình khử trùng.


    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 47 khách