Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Trung Quốc lo sợ vì báo xổng chuồng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người Trung Quốc lo sợ vì báo xổng chuồng

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 10, 2021 10:30 am





    Một trong ba con báo xổng từ công viên Hàng Châu vẫn chưa được tìm thấy, khiến người dân địa phương lo lắng và chỉ trích lãnh đạo công viên.

    Ba con báo thoát khỏi Công viên Safari Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào dịp lễ Quốc tế Lao động 1/5, nhưng lãnh đạo công viên không thông báo cho người dân xung quanh về sự cố này.

    Vài ngày sau, người dân phát hiện những con vật này lang thang trong các đồn điền chè và báo cho nhà chức trách, theo chính quyền quận Phú Dương, thành phố Hàng Châu.

    Hình ảnh
    Một trong ba con báo thoát ra ngoài khi bị bắn thuốc mê và bắt lại. Ảnh: CNN.

    Trước áp lực từ công chúng, lãnh đạo công viên Hàng Châu sau đó mới thừa nhận đã để xổng ba con báo chưa trưởng thành. Đại diện công viên nói họ chưa vội công bố để "tránh làm người dân hoảng sợ" do "báo chưa trưởng thành cũng không quá hung dữ".

    Tuy nhiên, người dân chỉ trích lãnh đạo công viên Hàng Châu thiếu trách nhiệm, gây nguy hiểm cho cư dân địa phương. Giới chức Hàng Châu hôm nay thông báo đã bắt 5 người liên quan đến công viên, bao gồm tổng giám đốc, và đang điều tra về sự việc.

    Theo truyền thông Trung Quốc, đội tìm kiếm đã tìm thấy và bắt được hai con báo bị xổng chuồng và đưa chúng về nơi an toàn. Tuy nhiên, họ vẫn chưa xác định được con báo còn lại và khuyến cáo công chúng phải luôn cảnh giác, báo ngay cho cảnh sát nếu bắt gặp con vật này.

    Quá trình bắt lại hai con báo cũng khiến nhiều người dân Trung Quốc phẫn nộ khi xuất hiện thông tin nhóm tìm kiếm đã dùng một đàn chó săn để tấn công những con báo xổng chuồng. Đại diện công viên từ chối bình luận thông tin này.

    Hình ảnh
    Đội cứu hộ tìm kiếm con báo xổng chuồng từ công viên Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, hôm 9/5. Ảnh: AFP.

    "Những con báo này đã làm gì sai để phải gánh hậu quả từ việc quản lý yếu kém của các ông và bị truy đuổi bằng những con chó săn hung dữ?", một tài khoản Weibo viết.

    "Đây là cách chúng ta chăm sóc các loài động vật được nhà nước bảo vệ đây ư?", tài khoản khác bất bình.

    Báo là loài vật được pháp luật Trung Quốc bảo vệ nghiêm ngặt với các lệnh cấm săn bắt, buôn bán hay sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ loài này. Nhiều vườn thú Trung Quốc thường xuyên đối mặt chỉ trích vì tình trạng nuôi nhốt động vật kém cũng như quản lý lỏng lẻo.

    Năm 2017, một con hổ trong công viên ở thành phố Ninh Ba đã giết một người đàn ông nhảy vào bên trong chuồng hổ. Trước đó một năm, những con hổ trong một công viên ở Bắc Kinh cũng giết chết một nữ du khách và làm thương một người.

    Ngọc Ánh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 77 khách