Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tây Ban Nha chỉ trích nhau sau tiệc mừng dỡ phong tỏa
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tây Ban Nha chỉ trích nhau sau tiệc mừng dỡ phong tỏa

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 10, 2021 10:41 pm






    Chính phủ Tây Ban Nha và phe đối lập đổi lỗi lẫn nhau sau khi người dân đổ ra đường mở tiệc ăn mừng kết thúc tình trạng khẩn cấp.

    "Sự vô trách nhiệm tuyệt đối của chính quyền Sanchez phải trả giá bằng mạng người", Pablo Casado, lãnh đạo đảng Nhân dân, phe đối lập với chính phủ thiểu số của Thủ tướng đảng Xã hội Pedro Sanchez, hôm 10/5 tuyên bố.

    Lời chỉ trích được Casado đưa ra sau khi hàng nghìn thanh niên Tây Ban Nha đổ xuống đường phố Madrid và Barcelona để mở tiệc ăn mừng khi tình trạng khẩn cấp ngăn đại dịch Covid-19 được chính quyền dỡ bỏ.

    Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp hồi tháng 10 năm ngoái, hạn chế đi lại giữa các vùng nhằm ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ hai. Chính quyền Thủ tướng Sanchez quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp từ nửa đêm 8/5, khi tỷ lệ lây nhiễm ở nước này đã ổn định và chương trình chủng ngừa Covid-19 đang tiến triển tốt.

    Hình ảnh
    Người dân đổ ra đường ăn mừng ở Barcelona, Tây Ban Nha, hôm 10/5. Ảnh: Reuters.

    Hàng nghìn người, chủ yếu là thanh niên và không đeo khẩu trang, đã tràn ra đường phố tiệc tùng, buộc cảnh sát phải giải tán và phạt hành chính một số người.

    Chính phủ Thủ tướng Sanchez trong khi đó đổ lỗi cho phe đối lập, bao gồm cả lãnh đạo bảo thủ vùng Madrid là Isabel Diaz Ayuso, người vừa tái đắc cử nhờ đưa ra chính sách nới lỏng lệnh hạn chế ngăn Covid-19.

    "Khi dành nhiều tháng để gieo rắc tự do giả tạo cho công dân, đó là những gì bạn sẽ nhận được", Mercedes Gonzalez, một quan chức cấp cao của chính phủ, tuyên bố, đề cập tới các bữa tiệc không khẩu trang trên đường phố Madrid.

    Do tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc đã bị dỡ bỏ, bất kỳ nơi nào trong số 17 vùng của Tây Ban Nha muốn áp lệnh hạn chế đều cần xin tòa án phê chuẩn. Chính phủ cho hay chính quyền các vùng có thể yêu cầu khôi phục tình trạng khẩn cấp tại địa phương nếu cần thiết.

    "Không ai từ bỏ trách nhiệm của mình hoặc chính quyền vùng", Bộ trưởng Tư pháp Juan Carlos nói, đáp trả những người chỉ trích và khẳng định việc áp tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc là không còn cần thiết.

    Giám đốc trung tâm điều phối y tế Tây Ban Nha Fernando Simon bày tỏ lo ngại những sự kiện ăn mừng thế này sẽ đẩy đất nước quay lại thời kỳ phong tỏa sau hơn một năm chống dịch.

    "Tôi hy vọng mọi việc chúng ta thấy trong những ngày gần đây không biến thành một làn sóng quá tải mới cho hệ thống y tế", Simon nói.

    Tây Ban Nha ghi nhận gần 79.000 ca tử vong do Covid-19 và hơn 3,5 triệu ca Nhiễm. Số ca nhiễm trên 100.000 người trong 14 ngày đã giảm từ 525 hồi giữa tháng 1 xuống còn 199.


    Hồng Hạnh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách