Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc bị nghi tấn công mạng viện thiết kế tàu ngầm Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc bị nghi tấn công mạng viện thiết kế tàu ngầm Nga

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 10, 2021 10:44 pm






    Cục Thiết kế Rubin của Nga trở thành mục tiêu tấn công mạng với phương thức tương tự các nhóm tin tặc được cho là có liên hệ với Trung Quốc.

    Công ty mạng Cybereason, có trụ sở tại thành phố Boston, Mỹ cuối tháng 4 công bố báo cáo cho biết Cục Thiết kế Rubin, viện nghiên cứu tàu ngầm hàng đầu của Nga, bị tin tặc tấn công với mã độc được nhúng bên trong một tập tin văn bản RTF.

    Cybereason nhận định phương thức này thường được các nhóm tin tặc nghi có liên hệ với chính phủ Trung Quốc sử dụng, song không cho biết thời gian Cục Thiết kế Rubin bị tấn công mạng và liệu nỗ lực này thành công hay không. Thông tin cho thấy tập tin RTF được tạo ra vào năm 2007, song điều này dường như nhằm che giấu nguồn gốc của nó.

    "Vật trung chuyển ban đầu là một email lừa đảo trực tuyến với nội dung 'được gửi từ Tổng giám đốc Igor Vladimirovich [Vilnit] đáng kính' tại Cục Thiết kế Rubin, trung tâm nghiên cứu và thiết kế tàu ngầm nổi tiếng ở St.Petersburg chuyên phát triển các loại vũ khí dưới nước như tàu ngầm", báo cáo của Cybereason cho biết.

    "Tệp đính kèm email là tài liệu RTF chứa mã độc do công cụ RoyalRoad tạo ra, với nội dung mô tả chung về tàu ngầm không người lái".

    Hình ảnh
    Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Alexander Nevsky do Cục thiết kế Rubin phát triển. Ảnh: RIA Novosti.

    Một cuộc tấn công theo hình thức lừa đào trực tuyến thường bắt đầu khi các nhân viên mở tập tin chứa mã độc được gửi qua email hoặc hình thức khác. Mã độc sau khi lây vào máy tính sẽ tìm cách tấn công sang các hệ thống mạng được liên kết.

    Cybereason cho biết tin tặc tấn công Cục Thiết kế Rubin sử dụng công cụ RoyalRoad "vốn liên quan chặt chẽ với các thực thể có liên hệ với chính phủ Trung Quốc như Goblin Panda, Rancor Group, TA428, Tick và Tonto Team".

    Vụ tấn công mạng nhằm vào Cục Thiết kế Rubin của Nga diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng quy mô và năng lực của hạm đội tàu ngầm, đặc biệt với việc biên chế các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo và hành trình với khả năng di chuyển êm hơn.

    Các viện nghiên cứu tàu ngầm của Nga như Cục Thiết kế Rubin và Cục Thiết kế Malakhit sở hữu nền tảng kiến thức đồ sộ trong phát triển tàu ngầm tiên tiến. Cục Thiết kế Rubin chịu trách nhiệm phát triển 85% tàu ngầm của hải quân Liên Xô và Nga, trong khi Cục Thiết kế Malakhit là đơn vị phát triển tàu ngầm siêu êm mang tên lửa dẫn đường thuộc lớp Yasen và Yasen-M.

    Cục Thiết kế Rubin còn phụ trách phát triển một số hệ thống dưới nước mới mang tính chuyên biệt hóa cao, bao gồm ngư lôi hạt nhân Poseidon và tàu ngầm không người lái cỡ lớn Harpsichord. Trung Quốc được cho ngày càng quan tâm tới các khí tài này.

    Một báo cáo năm 2020 cho biết Nga và Trung Quốc đang hợp tác phát triển một mẫu tàu ngầm diesel-điện mới. Mối quan hệ hợp tác này được cho mang nhiều lợi ích cho Nga nhiều hơn do Trung Quốc đang dẫn trước trong phát triển hệ thống đẩy không khí độc lập (AIP), công nghệ giúp tàu ngầm diesel-điện hoạt động êm ái hơn.

    Nga từng phàn nàn về việc Trung Quốc sao chép vũ khí của mình và nói đây là trở ngại cho hợp tác về sau. "Trung Quốc sao chép động cơ máy bay, tiêm kích Sukhoi, hệ thống phòng không, tên lửa phòng không di động và các hệ thống tượng tự tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir của chúng tôi", Yevgeny Livadny, giám đốc phụ trách sở hữu trí tuệ của tập đoàn vũ khí Rostec, từng cho biết.


    Nguyễn Tiến (Theo Drive)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 51 khách