Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lính Pháp cảnh báo nguy cơ nội chiến
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lính Pháp cảnh báo nguy cơ nội chiến

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 10, 2021 10:49 pm






    Nhiều binh sĩ Pháp gửi thư ngỏ công kích chính quyền Macron, cho rằng nước Pháp có thể lâm vào nội chiến vì những kẻ cực đoan.

    Tạp chí cánh hữu Valeurs Actuelles của Pháp hôm qua công bố bức thư ngỏ được nhiều quân nhân ký tên, gửi tới Tổng thống Emmanuel Macron và cáo buộc chính quyền "hèn nhát và lừa dối", nhắc lại nguy cơ nước Pháp lâm vào nội chiến và kêu gọi các binh sĩ khác cùng ký vào thư.

    "Chính phủ đã chà đạp danh dự của các cựu binh và bôi nhọ thanh danh của họ, khi lỗi lầm duy nhất của họ là yêu quý đất nước và tiếc thương khi nó đang suy yếu. Nội chiến đang âm ỉ tại Pháp và các ngài biết rõ điều đó", thư có đoạn viết.

    Tạp chí Valeurs Actuelles cho biết đã có hơn 76.000 quân nhân tại ngũ ký tên vào thư, nhưng không tiết lộ danh tính của họ.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Pháp tại một căn cứ gần thủ đô Paris. Ảnh: Reuters.

    Đây là lần thứ hai tạp chí này đăng thư ngỏ của nhóm quân nhân giấu tên. Bức thư đầu tiên được đăng ngày 21/4 nhân kỷ niệm 60 năm vụ đảo chính hụt nhằm vào tướng Charles de Gaulle. 14 binh sĩ và 4 sĩ quan tại ngũ, cùng nhiều tướng quân đội về hưu đã ký vào thư, trong đó cảnh báo nước Pháp có thể "tiêu tan" vì mối đe dọa từ những kẻ Hồi giáo cực đoan.

    "Các nhóm chống phân biệt chủng tộc đang tạo ra sự thù ghét giữa các cộng đồng dân cư. Chính sách lỏng lẻo của chính phủ sẽ dẫn tới loạn lạc, buộc quân đội hành động để bảo vệ các giá trị văn minh", bức thư có đoạn.

    Nhiều quan chức và cựu quan chức Pháp đã chỉ trích những người soạn thảo thư vi phạm điều lệnh quân đội, dọa sẽ trừng phạt họ và cáo buộc chính trị gia cực hữu Marine Le Pen đứng sau hành động này. Một số người cho rằng đây là động thái chuẩn bị cho cuộc bầu cử khu vực diễn ra vào tháng sau.

    Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly khẳng định quân đội "không có nhiệm vụ vận động tranh cử mà phải bảo vệ nước Pháp".

    Vũ Anh (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách