Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Giá cả leo thang bủa vây người Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Giá cả leo thang bủa vây người Mỹ

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 10, 2021 11:24 pm





    Sau nhiều năm quen với lạm phát thấp, người Mỹ đang bắt đầu phải trả tiền nhiều hơn cho hàng hóa và dịch vụ khi nền kinh tế phục hồi.

    Theo NielsenIQ, giá các mặt hàng tiêu dùng từ thịt chế biến đến nước rửa chén đã tăng hai con số so với một năm trước. Tủ đông của Whirlpool và máy rửa chén của Scotts Miracle-Gro và các sản phẩm sân vườn cũng đang trở nên đắt đỏ hơn. Một số người tiêu dùng đang cảm thấy căng thẳng.

    Kaitlyn Vinson, một giám đốc chương trình ở Denver, cho biết hóa đơn mua dao cạo và bông tẩy trang của cô tại Costco Wholesale gần đây đến 275 USD, cao hơn bình thường. Cô cũng phải chuyển từ mua trái cây tươi sang đông lạnh cho đỡ tốn tiền và giữ được lâu hơn. "Chúng tôi đang hy sinh những món ăn yêu thích chỉ để rẻ hơn", cô nói.

    Chi phí đang tăng lên ở từng khâu trong quá trình sản xuất nhiều hàng hóa. Giá dầu, cây trồng và các mặt hàng khác đã tăng vọt trong năm nay. Các công ty vận tải hàng hóa đang phải trả lương cao hơn cho tài xế vì khó tuyển người. Do đó, các công ty đang tính phí nhiều hơn đối với thực phẩm và các sản phẩm tiêu dùng, bao gồm giấy bạc và cốc dùng một lần.

    Kellogg, nhà sản xuất Frosted Flakes, Cheez-Its và Pringles, cho biết chi phí nguyên liệu, nhân công và vận chuyển cao hơn đang thúc đẩy họ và các nhà sản xuất thực phẩm khác tăng giá. "Chúng tôi chưa từng thấy kiểu lạm phát này trong nhiều năm", CEO Steve Cahillane cho biết.

    Hình ảnh
    Người Mỹ xếp hàng chờ tính tiền trong một siêu thị. Ảnh: Bloomberg.

    Các nhà đầu tư và nhà kinh tế đang theo dõi liệu giá cao hơn có thúc đẩy các biện pháp kiểm soát lạm phát rộng hơn, vốn đã không cần dùng đến trong nhiều năm. Theo Bộ Lao động Mỹ, giá tiêu dùng tăng 2,6% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2021, mức tăng lớn nhất trong 12 tháng kể từ tháng 8/2018.

    Khi chi phí trong chuỗi cung ứng leo thang, nhiều công ty quyết định chính khách hàng sẽ phải chịu giá cả cao hơn. "Họ đã thấy sự tăng giá", CEO Whirlpool, Marc Bitzer cho biết, "Tôi không nghĩ là bây giờ có ai còn ngạc nhiên chuyện này nữa".

    Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway cho biết trong cuộc họp thường niên của tập đoàn vào ngày 1/5 rằng nền kinh tế đang trải qua một đợt tăng giá đáng kể. "Giá hàng hóa của chúng tôi đang tăng, mọi người cũng đang tăng giá với chúng tôi và điều đó đang được chấp nhận", ông Buffett nói, "Nền kinh tế đang thực sự rất nóng và chúng tôi không mong đợi điều đó".

    Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết cuối tháng 4 rằng áp lực lạm phát là do các vấn đề có thể là tạm thời của chuỗi cung ứng và sẽ không thúc đẩy ngân hàng trung ương thay đổi các chính sách nhằm giảm chi phí đi vay.

    Chris Testa, Chủ tịch United Natural Foods cho biết một số nhà sản xuất đã không tăng giá hàng hóa trong đợt đại dịch năm ngoái, một phần vì không muốn tính phí nhiều hơn cho các mặt hàng chủ lực trong thời kỳ khủng hoảng. Còn hiện nay, một số nhà sản xuất thực phẩm và sản phẩm tiêu dùng đang tăng giá tới 10%.

    Giá táo đã tăng 10% đến 20%, theo Mike Ferguson, Chủ tịch sản xuất và hoa của Topco Associates, một hợp tác xã của 40 công ty thực phẩm tại Elk Grove Village, Illinois Chuối và rau xanh cũng đắt hơn, trong khi giá dầu thực vật và các sản phẩm chứa nhiều dầu như nước sốt salad và sốt mayonnaise cũng tăng một phần do chi phí nguyên liệu cao hơn.

    "Mục tiêu chung của chúng tôi là bù đắp sự gia tăng chi phí, nên phải tăng giá các sản phẩm dành cho trẻ em, tã người lớn và các nhãn hiệu chăm sóc phụ nữ", Jon Moeller, CEO Procter & Gamble cho biết. Đối thủ hãng này là Kimberly-cũng cho biết sẽ tăng giá từ mức trung bình đến cao đối với khăn giấy tắm Scott, tã giấy dành cho người lớn và các sản phẩm chăm sóc trẻ em Huggies.

    Devon Dalton, một giám đốc bán hàng ở Charlotte (Bắc Carolina) cho biết đã đăng ký một chương trình tiết kiệm nhiên liệu, giúp anh nhận thưởng tiền mặt tại các trạm xăng. Gia đình anh gần đây đã trả cao hơn 20.000 USD so với giá niêm yết để mua căn nhà đầu tiên. "Mọi chi tiêu phải chặt chẽ hơn", anh nói, "Chúng tôi đang cố gắng nghĩ đâu sẽ là cách tốt để dùng tiền một cách thông minh".

    Giá cả tại nhà hàng cũng đang tăng. Nhu cầu cao đối với cánh gà và một loạt các loại bánh mì gà đang đẩy giá gà lên cao. Hộp đựng và tủ mát Takeaway đắt hơn bình thường do việc sản xuất nhựa thông, một thành phần quan trọng trong nhựa, bị gián đoạn do bão mùa đông ở miền Nam năm nay. Vào tháng 4, Chipotle Mexican Grill đã tăng giá giao thực phẩm lên 4%.

    Kevin Hourican, CEO nhà phân phối thực phẩm Sysco cho biết ngay cả khi giá cao hơn, nhu cầu dồn nén đối với các nhà hàng là rất lớn. "Khách hàng thấy thương cho các nhà hàng địa phương nên họ muốn hỗ trợ", ông nói.

    Khisna Holloway, giám đốc văn phòng của một trường học ở Los Angeles, gần đây đã dùng bữa tại một nhà hàng Mexico lần đầu tiên sau hơn một năm. Cô ấy nhận thấy giá combo yêu thích của mình cao hơn khoảng 4 USD so với lần trước nhưng không thấy phiền lòng. "Nó giống như cách để họ chữa trị tổn thương", cô nói.

    Một số người đang trì hoãn việc mua hàng, hy vọng giá sẽ giảm. Nick Davison cho biết anh đã mua một chiếc card đồ họa cho máy tính của mình với giá khoảng 400 USD vào tháng 2/2020. Nhưng hiện nay nó được bán với giá hơn 1.000 USD trên eBay. Anh muốn lắp thêm một máy tính thứ hai để đào tiền số, nhưng dự định sẽ chờ xem liệu giá linh kiện có giảm hay không.

    "Có vẻ không thông minh nếu tiêu nhiều tiền như vậy vào một thứ gì đó có thể sẽ giảm giá trong tương lai", anh nói.


    Phiên An (theo WSJ)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 82 khách