Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nữ hoàng Anh tái xuất trước quốc hội sau tang lễ chồng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nữ hoàng Anh tái xuất trước quốc hội sau tang lễ chồng

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 11, 2021 10:28 am






    Nữ hoàng Anh công bố chương trình nghị sự của chính phủ Anh khi lần đầu phát biểu trước quốc hội sau tang lễ của hoàng thân Philip.

    Phát biểu khai mạc kỳ họp mới của quốc hội ngày 11/5, Nữ hoàng Anh Elizabeth công bố ưu tiên chính sách của Thủ tướng Boris Johnson. Đây là sự kiện mang tính nghi lễ chính phủ đầu tiên mà Nữ hoàng Anh tham dự kể từ tang lễ chồng vào tháng 4.

    Bài phát biểu dài 10 phút được chính phủ soạn sẵn, đề cập dự thảo gây tranh cãi về gia tăng quyền lực cho cảnh sát, những mục tiêu bảo vệ môi trường, cùng những thay đổi trong lĩnh vực y tế và dịch vụ xã hội Anh.

    Hình ảnh
    Nữ hoàng Anh Elizabeth II ngồi một mình tại lễ khai mạc kỳ họp mới của quốc hội Anh ngày 11/5. Ảnh: PA.

    Nữ hoàng còn đề cập đến kế hoạch gây tranh cãi về việc yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân khi đi bầu cử, đồng thời xác nhận kế hoạch cấm liệu pháp tư vấn tâm lý chuyển đổi, vốn được dùng để tìm cách thay đổi bản sắc giới tính của một người.

    Trước đây, Nữ hoàng Anh thường cùng chồng dự các buổi lễ khai mạc kỳ họp mới của quốc hội. Hoàng thân Philip dừng thực hiện các nghĩa vụ hoàng gia từ tháng 4/2017 do bệnh nặng, cho tới khi ông qua đời hôm 9/4.

    Trong ba lần phát biểu trước quốc hội gần nhất vào tháng 12/2019, tháng 10/2019 và tháng 6/2017, Nữ hoàng đến sự kiện cùng Thái tử Charles, trưởng nam và là người thừa kế ngai vàng của Hoàng gia Anh.

    Sau lễ tang của chồng, Nữ hoàng Elizabeth ít xuất hiện trước công chúng, nhưng vẫn thực hiện các nghĩa vụ hoàng gia, bao gồm xuất hiện tại một số sự kiện trực tuyến.

    Sự kiện phát biểu tại quốc hội hôm nay của Nữ hoàng được giản lược quy mô và hình thức vì đại dịch Covid-19. Truyền thống di chuyển bằng xe ngựa từ cung điện Buckingham đến cung điện Westminster bị hủy. Nữ hoàng không khoác quốc bào như những năm trước mà chọn bộ váy màu xanh đơn giản.

    Thành viên lưỡng viện Anh dự sự kiện phải mang khẩu trang và xét nghiệm Covid-19. Có khoảng 108 người tham dự, thay vì 600 nghị sĩ như thông thường. Các nhà ngoại giao hay người ngoài quốc hội không được mời tới dự.

    Trung Nhân (Theo CNN/BBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách