Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vaccine Covid-19 thừa chất đống ở Hong Kong
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Vaccine Covid-19 thừa chất đống ở Hong Kong

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 11, 2021 10:30 am






    Người Hong Kong thờ ơ với tiêm chủng đến mức chính quyền đặc khu cảnh báo nhiều liều vaccine Covid-19 sẽ hết hạn vào tháng 9.

    Hong Kong miễn phí tiêm vaccine Covid-19 với mọi cư dân trên 16 tuổi. Toàn đặc khu có 29 điểm tiêm và người dân có thể dễ dàng đăng ký chọn vaccine Sinovac hoặc Pfizer-BioNTech qua cổng thông tin chính quyền. Tuy nhiên, phần lớn người dân thành phố lại nói không với vaccine vì tâm lý hoài nghi.

    Lượng vaccine dư thừa nhiều đến mức chính quyền đặc khu đã cảnh báo nhiều liều sẽ hết hạn sử dụng vào tháng 9. Ngày 9/5, số người đăng ký tiêm chủng rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng qua, với 2.100 đơn chọn Sinovac và 6.800 đơn chọn Pfizer-BioNTech.

    Hong Kong đang trở thành trường hợp cá biệt trong nhóm những nền kinh tế phát triển về việc chủng ngừa Covid-19. Trong khi Đức, Mỹ hay Anh dần thuyết phục được người dân sau bước đầu khó khăn, chương trình chủng ngừa Covid-19 ở Hong Kong đã vấp phải tâm lý hoài nghi xuyên suốt thời gian qua, đặc biệt khi người dân thiếu niềm tin vào chính quyền đặc khu.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế Hong Kong tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho người dân khi làn sóng lây nhiễm bùng phát vào năm 2020. Ảnh: AFP.

    Tình trạng này có thể trì hoãn kế hoạch "bình thường hóa" cuộc sống tại Hong Kong và giảm mức hấp dẫn của môi trường kinh doanh tại đặc khu. Tâm lý e ngại vaccine cũng là vấn đề chung tại châu Á - Thái Bình Dương, một phần vì việc chống dịch hiệu quả trong năm 2020 đã tạo tâm lý chủ quan cho người dân.

    Elaine Tsui, giảng viên tâm lý học y tế tại Đại học Baptist Hong Kong, cho rằng người dân đặc khu thiếu niềm tin vào chính quyền đến mức dễ hoài nghi không chỉ với vaccine, mà còn với mọi thuyết âm mưu liên quan đến chương trình y tế công có liên quan đến chính quyền.

    Tại Hong Kong, những sự cố y tế liên quan đến người sau khi tiêm chủng thường được truyền thông đưa tin rộng rãi, dù chúng ít khi liên quan tới loại vaccine được tiêm.

    Hồi đầu tháng, một người đàn ông 41 tuổi thiệt mạng sau khi bị một quả tạ rơi vào ngực trong phòng gym. Tuy nhiên, truyền thông Hong Kong lại đưa tin rằng ông này tử vong sau khi tiêm vaccine BioNTech.

    Cho đến nay, mới chỉ có 16 người tử vong sau khi tiêm vaccine Sinovac, nhưng chính quyền Hong Kong cho hay không có trường hợp nào liên quan tới vaccine. Dù vậy, những sự cố như trên đã làm người dân đặc khu thêm hoài nghi với vaccine.

    Chính quyền Hong Kong đang tìm cách cải thiện tình hình bằng cách cho quan chức tiêm trước để "làm gương", đồng thời đính chính những nhận thức sai lệch về độ an toàn của vaccine. Hong Kong cũng đang nới lỏng quy định giãn cách xã hội, giảm thời gian cách ly và lệnh hạn chế đi lại cho những ai đã chủng ngừa Covid-19 để khuyến khích người dân tiêm chủng.

    Trung Nhân (Theo Bloomberg)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 70 khách