Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Kẻ lừa đảo nghèo 'cháy túi' nhưng thích hưởng thụ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Kẻ lừa đảo nghèo 'cháy túi' nhưng thích hưởng thụ

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 11, 2021 10:43 am





    SINGAPORE- 10 ngày sau khi ra tù do lừa đảo, Raymond Kang sử dụng một loạt dịch vụ làm đẹp, massage, cắt tóc khắp thành phố nhưng đều quỵt tiền.

    Ngày 11/5, Raymond Kang Han Tiong, "gã mặt dày" 40 tuổi, bị toà tuyên phạt ngồi tù 9 tháng 2 tuần với bốn tội danh gian lận, ngoài ra ba tội danh khác vẫn đang được xem xét. Kang phải chấp hành hình phạt bổ sung 237 ngày tù vì tái phạm khi đã được ân xá.

    Đêm 9/8/2020, 10 ngày sau khi ra tù, Kang bắt taxi từ đường Upper Cross về nhà với hoá đơn taxi 31,50 dollar Singapore (SGD). Anh ta để lại chứng minh nhân dân cho tài xế để làm tin, hứa quay lại thanh toán nhưng không thực hiện. Tài xế sau đó đã gọi cảnh sát.

    Ngày 13/9/2020, Kang đến thăm Trung tâm Thẩm mỹ Ruby tại The Bencoolen ở khu vực Rochor, đặt hàng các dịch vụ trị giá 956 SGD (khoảng 16,6 triệu đồng) tại spa, gồm điều trị mặt bổ sung collagen, cạo lông mặt và loại bỏ mụn đầu đen.

    Sau khi sử dụng dịch vụ, Kang viện nhiều lý do và nói không thể trả tiền, yêu cầu thanh toán vào thời điểm khác. Như lần đi taxi trước đó, anh ta không bao giờ quay lại trả tiền.

    Ngày 4/10/2020, Kang tiếp tục ghé một tiệm chăm sóc sắc đẹp, yêu cầu một suất massage chân trong 60 phút và massage toàn thân trong 90 phút với tinh dầu với giá 140 SGD. Khi phải thanh toán, Kang lại nói không có tiền.

    Đêm đó, Kang đến một tiệm làm tóc ở đường Geylang và yêu cầu cắt tóc, dịch vụ lấy ráy tai và trị liệu tóc tổng trị giá 70 SGD. Sau khi đã được phục vụ, gã trung niên lần thứ ba dùng luận điệu "không có tiền". Lần này, Kang bị bắt.

    Trong phiên xét xử hôm 11/5, công tố viên đề nghị toà phạt Kang ít nhất 10 tháng tù và bản án nâng cao là 237 ngày. Theo công tố viên, Kang là phạm nhân ngoan cố với tiền án từ năm 1998. Anh ta đã phạm tội gian lận tương tự vào năm 2018 bằng cách đến nhiều quán karaoke và gọi đồ ăn và sử dụng dịch vụ mà không có tiền trả.

    Luật sư của anh ta yêu cầu một mức án thấp hơn, nói rằng không nên "quá nặng tay" với những sự việc đều có tính chất tương tự. Song thẩm phán đồng ý với quan điểm của công tố, nói rằng Kang có "rất nhiều" tiền án.

    Hải Thư (Theo CNA)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 54 khách