Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Rocket Hamas xuyên thủng lá chắn Vòm Sắt Israel
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Rocket Hamas xuyên thủng lá chắn Vòm Sắt Israel

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 11, 2021 10:40 pm







    Nhóm dân quân Hamas tuyên bố sử dụng loại rocket uy lực cao để qua mặt lưới phòng không Vòm Sắt nhằm tập kích khu đô thị của Israel.

    Quân đội Israel hôm qua thông báo dân quân Hamas tại Dải Gaza đã phóng khoảng 480 quả pháo phản lực (rocket) vào lãnh thổ nước này trong vòng 24 giờ. Trong số này, 200 quả đạn bị đánh chặn, 150 quả khác gặp sự cố sau khi phóng và không tới được mục tiêu.

    Tuy nhiên, Hamas tuyên bố nhóm này đã tìm ra chiến thuật mới nhằm qua mặt hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) hiện đại của Israel, vốn đánh chặn phần lớn rocket được phóng từ Dải Gaza.

    Hình ảnh
    Israel và dân quân Palestine tấn công lãnh thổ của nhau đêm 11/5.

    "Lần đầu tiên, chúng tôi áp dụng chiến thuật phóng rocket Sjeel vào Ashkelon. Đây là loại rocket có sức hủy diệt cao và đã xuyên thủng thành công Vòm Sắt", cánh vũ trang của Hamas ra tuyên bố cho biết.

    Nhóm này không nêu chi tiết về loại rocket Sjeel được sử dụng trong đòn tập kích. Ashkelon là thành phố duyên hải phía tây Israel, nằm cách không xa Dải Gaza.

    Truyền thông Israel cho hay lá chắn Vòm Sắt đã gặp trục trặc khi đối phó với một loạt rocket phóng về phía thành phố Ashkelon. Một tổ hợp Vòm Sắt được cho là đã gặp vấn đề, nhưng sau đó được nhanh chóng khắc phục.

    Hãng tin Times of Israel cho biết nhiều khu dân cư ở miền nam nước này đã phải phát còi báo động, sau khi lượng lớn rocket được phóng tới khu vực nhằm gây quá tải hệ thống phòng không Vòm Sắt.

    Cánh vũ trang của Hamas cho biết đã phóng tổng cộng 210 quả rocket vào Tel Aviv và Beersheba để đáp trả những đòn không kích của Israel. Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố đã đánh chặn hơn 90% rocket bắn vào khu vực dân cư.

    Vòm Sắt là tổ hợp phòng không tầm trung do tập đoàn Rafael của Israel phát triển và hợp tác sản xuất với hãng Raytheon Mỹ. Mỗi tổ hợp có giá khoảng 50 triệu USD, trang bị 20 đạn đánh chặn Tamir với tầm bắn tối đa 70 km, có thể diệt tên lửa, đạn pháo, cối và rocket để bảo vệ một khu vực nhất định.

    Phong trào Hamas hồi năm 2019 cũng từng tuyên bố tìm ra cách vô hiệu hóa Vòm Sắt. "Chúng tôi áp dụng chiến thuật phóng lượng lớn rocket vào một mục tiêu duy nhất để đánh bại Vòm Sắt. 700 quả đạn pháo phản lực được khai hỏa trong 30 giờ, mật độ hỏa lực cao nhất trong lịch sử của chúng tôi", hãng thông tấn Shehab News thân cận với Hamas ở Palestine cho biết.

    Tướng Yaakov Amidror, cựu cục trưởng Cục Nghiên cứu Tình báo Quân đội Israel, khi đó thừa nhận lá chắn Vòm Sắt đã thất bại trước loạt "mưa rocket" của Hamas khi chỉ bắn hạ được 240 trong tổng số 690 quả đạn.

    Tổng cộng 32 người Palestine và 3 người Israel đã thiệt mạng do các hành động quân sự "ăn miếng trả miếng" giữa hai bên trong hai ngày qua. Đây là cuộc đụng độ quân sự dữ dội nhất giữa Israel và nhóm Hamas kể từ cuộc chiến năm 2014 ở Gaza, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại tình hình có thể vượt tầm kiểm soát. Đặc phái viên hòa bình Trung Đông của Liên Hợp Quốc Tor Wennesland cảnh báo nguy cơ bùng phát chiến tranh toàn diện giữa hai bên.

    Hình ảnh
    Vị trí của Jerusalem. Đồ họa: Straits Times.

    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo các nhóm vũ trang Palestine sẽ phải "trả giá rất đắt", trong khi đại diện nhóm Hamas cáo buộc Tel Aviv khơi mào xung đột và sẽ phải gánh chịu hậu quả. "Nếu họ muốn leo thang, chúng tôi đã sẵn sàng. Nếu họ muốn ngừng lại, chúng tôi cũng sẵn lòng", lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh cho hay.

    Các cuộc đụng độ leo thang sau khi Israel hạn chế tiếp cận khu vực Thành cổ Jerusalem trong tháng Ramadan, đe dọa trục xuất 4 gia đình Palestine sinh sống nhiều năm ở phía đông Jerusalem, nhằm lấy chỗ cho người Do Thái định cư.

    Người dân Palestine đụng độ với cảnh sát chống bạo động Israel suốt nhiều ngày bên ngoài thánh đường Al-Aqsa ở phía đông Jerusalem, địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo, khiến hàng trăm người bị thương.

    Vũ Anh (Theo Drive)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách