Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Myanmar xây tượng Phật xoa dịu lòng dân
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Myanmar xây tượng Phật xoa dịu lòng dân

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 11, 2021 10:42 pm






    Chính quyền quân sự Myanmar xây tượng Phật cẩm thạch lớn nhất thế giới ở Naypyitaw, được cho là nhằm xoa dịu người dân theo Phật giáo.

    Truyền thông Myanmar hôm 11/5 đưa tin bức tượng Phật ngồi do chính quyền quân sự nước này xây dựng bằng đá cẩm thạch sẽ hoàn thành vào năm tới với chiều cao khoảng 19 mét, trở thành bức tượng Phật cẩm thạch lớn nhất thế giới.

    Thống tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, đã dự buổi lễ khởi công tượng vào cuối tháng 4. Buổi lễ còn có sự tham dự của nhiều quan chức quân đội Myanmar cấp cao và thành viên thuộc Hội đồng Hành chính Nhà nước do quân đội lập ra để nắm quyền sau đảo chính.

    Sau khi hoàn thiện, tượng Phật khổng lồ sẽ là nơi người dân Myanmar tới cầu hòa bình và ổn định đất nước, truyền thông nhà nước cho biết thêm. Khoảng 90% dân số Myanmar theo đạo Phật.

    Hình ảnh
    Những bức tượng Phật được đúc bằng đá cẩm thạch ở Mandalay, Myanmar, hồi tháng 2/2019. Ảnh: Reuters.

    Yoshihiro Nakanishi, phó giáo sư tại Đại học Kyoto, một chuyên gia về Myanmar, nhận định Thống tướng Min Aung Hlaing "đang tìm cách chứng minh đức tin Phật giáo của ông để nhận được sự ủng hộ từ công chúng". Nakanishi cho biết thêm dưới thời chính quyền quân sự từ năm 1988, các lãnh đạo Myanmar cũng đẩy mạnh xây dựng chùa chiền và cúng dường cho các nhà sư.

    Vào ngày 2/2, chỉ một ngày sau khi nổ ra đảo chính, Thống tướng Hlaing đã đến thăm một sư thầy có tiếng ở thủ đô Naypyitaw. Tư lệnh quân đội Myanmar sau đó thông báo dỡ các hạn chế ngăn Covid-19 với các ngôi chùa, để cho phép người dân tới cầu khấn. Đài truyền hình quân đội Myanmar cũng phát cảnh binh sĩ đang quét dọn chùa.

    Hơn 100 ngày sau đảo chính, tình hình căng thẳng ở Myanmar chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) cho biết lực lượng an ninh Myanmar đã bắn chết ít nhất 781 người biểu tình, trong đó có 52 trẻ nhỏ, và bắt giam 3.843 người, trong khi chính quyền quân sự nói con số thương vong thấp hơn nhiều.


    Ngọc Ánh (Theo Asia Nikkei)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 107 khách