Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thu nhặt tro cốt vô thừa nhận trong lò hỏa táng Ấn Độ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thu nhặt tro cốt vô thừa nhận trong lò hỏa táng Ấn Độ

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 12, 2021 10:07 am





    Do nhiều gia đình không đến lò hỏa táng nhận di cốt người thân vì sợ Covid-19, nhóm tình nguyện viên sẽ thu thập tro để rải trên sông Hằng.

    Tại lò hỏa táng Nigambodh ở New Delhi, Ấn Độ hôm 11/5, tình nguyện viên Ashish Kashyap cẩn thận xúc tro cốt nạn nhân Covid-19 vô thừa nhận vào bao tải. Lò thiêu này cháy suốt ngày đêm vì số người chết tăng cao trong đợt bùng phát dịch nghiêm trọng.

    Gia đình các nạn nhân thường ngại đến lấy tro cốt sau khi hỏa táng vì sợ nhiễm virus ở những nơi đông đúc. Do đó, các tình nguyện viên trong nhóm Shri Deodhan Sewa Samiti sẽ thu thập những tro cốt này và hoàn thành nghi lễ cuối cùng cho người chết.

    Hình ảnh
    Tình nguyện viên thu nhặt tro cốt tại lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ hôm 11/5.

    Người theo đạo Hindu hỏa táng người chết và rải tro trên các dòng "sông thiêng" hoặc ở những địa điểm quan trọng đối với người đã khuất.

    "Trong đại dịch này, người thân của những nạn nhân đã bỏ rơi họ. Tuy nhiên, tổ chức của chúng tôi thu thập hài cốt vô thừa nhận tại tất cả lò hỏa táng và thực hiện nghi lễ cuối cùng cho người đã khuất ở thánh địa Haridwar để họ được cứu rỗi", Kashyap, 28 tuổi, cho biết.

    Kashyap và các thành viên khác trong nhóm tình nguyện thu thập tro và các mảnh xương, cẩn thận rửa bằng sữa và nước, sau đó chắp tay cầu nguyện cho người đã khuất. Tới tháng 9, nhóm sẽ đưa số tro cốt này tới thánh địa Haridwar bên bờ sông Hằng để rải xuống sông nhân "ngày lành tháng tốt".

    Người theo đạo Hindu tin rằng các nghi lễ như vậy sẽ giúp người chết được cứu rỗi khỏi vòng luân hồi của sự sống và cái chết.

    Vijay Sharma, một thành viên khác của nhóm, cho biết họ đã thực hiện nghi lễ suốt gần hai thập kỷ cho những người vô thừa nhận hoặc những người quá nghèo. Năm ngoái, nhóm thu thập tro cốt của 3.700 người chết, nhưng năm nay, con số dự kiến cao gấp vài lần.

    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 48 khách