Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vlogger Trung Quốc bị bắt vì ăn ốc biển quý hiếm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Vlogger Trung Quốc bị bắt vì ăn ốc biển quý hiếm

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 12, 2021 10:09 am






    Vlogger ẩm thực ở tỉnh Hải Nam bị bắt sau khi đăng video ăn ốc hoàng hậu, loại động vật được bảo vệ cấp quốc gia của Trung Quốc.

    Cảnh sát thành phố Tanmen, thành phố Quỳnh Hải, hôm 7/5 nhận được tin một blogger Weibo đã quay đoạn video ăn thịt ốc hoàng hậu, tên quốc tế là Triton's Trumpet, một loài ốc biển rất lớn, và đăng trên các mạng xã hội bao gồm Weibo, Douyin và Bilibili.

    Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện đó là vlogger ẩm thực kiêm đầu bếp 35 tuổi họ Zou ở quận Trường Giang, Hải Nam. Một người đàn ông khác họ Wu ở tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc, đã mua con ốc biển mà Zou nấu và ăn.

    Hình ảnh
    Ốc hoàng hậu khổng lồ màu cam trong video của vlogger họ Zou ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: Sina.

    Theo cảnh sát Hải Nam, Wu đã mua con ốc khổng lồ màu cam dài 15 cm với giá 70 nhân dân tệ (10,89 USD) từ một người đàn ông họ Fu, cũng ở Quỳnh Hải, vào ngày 26/4. Wu tặng con ốc biển cho người bạn của mình là Zou và Zou nấu món ốc vào ngày hôm sau.

    Với sự giúp đỡ từ bạn, Zou đã quay video ăn ốc và tải nó lên các nền tảng mạng xã hội.

    Ba nghi phạm Wu, Zou và Fu bị bắt hôm 8/5 và bị tạm giữ vì cáo buộc ăn thịt động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Ốc hoàng hậu là loài được bảo vệ cấp quốc gia ở Trung Quốc. Một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn đang được tiến hành.

    Nhiều người dùng mạng xã hội đã chỉ trích vlogger. Một người giải thích rằng ốc hoàng hậu là kẻ thù tự nhiên của loài sao biển gai ăn san hô, nên bảo vệ loài ốc này đồng nghĩa với bảo vệ các rạn san hô.

    Lệnh cấm triệt để buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã được đồng thuận rộng rãi ở Trung Quốc sau khi Covid-19 bùng phát. Tháng 2/2020, quốc hội Trung Quốc ban hành lệnh cấm tiêu thụ động vật hoang dã và buôn bán trái phép động vật hoang dã một cách toàn diện.


    Huyền Lê (Theo Global Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 65 khách