Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc diễn tập đổ bộ chiếm đảo
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc diễn tập đổ bộ chiếm đảo

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 12, 2021 10:14 am






    Quân đội Trung Quốc công bố video diễn tập đổ bộ bằng tàu đệm khí và thiết giáp lội nước, được cho là mô phỏng chiến dịch tấn công Đài Loan.

    Bộ tư lệnh Chiến khu phía Đông của quân đội Trung Quốc ngày 10/5 công bố video cho thấy thủy quân lục chiến tham gia diễn tập chiếm đảo tại một địa điểm không được tiết lộ. Các binh sĩ Trung Quốc sử dụng thiết giáp lội nước ZBD-05 và ZTD-05 cùng tàu đệm khí Type 726 rời tàu đổ bộ Nghi Mông Sơn, thuộc lớp Type 071.

    Video đăng trên trang mạng xã hội của hải quân Trung Quốc hôm 11/5 cho thấy một cuộc diễn tập khác của tàu đổ bộ Kỳ Liên Sơn thuộc Bộ Tư lệnh chiến khu phía Nam hồi tuần trước, địa điểm và thời gian cụ thể không được tiết lộ.

    Trong cuộc diễn tập, thủy thủ đoàn tàu Kỳ Liên Sơn huấn luyện khoa mục bắn pháo hải quân AK-176 76 mm, vận hành tổ hợp phòng thủ tầm cực gần (CIWS) AK-630 30 mm và cất hạ cánh trực thăng trên chiến hạm.

    Hải quân Trung Quốc cho biết các cuộc diễn tập nhằm huấn luyện thủy quân lục chiến phản ứng nhanh trong lãnh thổ do đối phương kiểm soát, vận hành các hệ thống đổ bộ và tổ hợp vũ khí khác nhau. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự nhận định các cuộc diễn tập này dường như mô phỏng chiến dịch tiến công đảo Đài Loan.

    Hình ảnh
    Tàu đổ bộ Nghi Mông Sơn và Kỳ Liên Sơn diễn tập trên biển vào tháng 5.

    Quân đội Trung Quốc và Lực lượng Phòng vệ Đài Loan gần đây biên chế loạt chiến hạm mới, dự kiến tổ chức nhiều cuộc diễn tập trên biển trước mùa bão. Hải quân Trung Quốc ngày 23/4 tiếp nhận tàu sân bay trực thăng Hải Nam thuộc lớp Type 075, với lượng giãn nước 40.000 tấn, có thể chở theo 30 trực thăng và gần 1.000 binh sĩ.

    Trước đó 10 ngày, Đài Loan ra mắt tàu đổ bộ Ngọc Sơn, thuộc lớp Đề án Hồng vận, với lượng giãn nước 10.600 tấn, được trang bị một pháo hải quân 76 mm, hai tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Phalanx, hai tổ hợp tên lửa phòng không Thiên Kiếm, hai pháo tự động 30 mm.

    Chuyên gia quân sự Chu Thần Minh ở Bắc Kinh cho biết tàu sân bay trực thăng Type 075 có thể mang theo toàn bộ khí tài đổ bộ mà quân đội Trung Quốc đang sở hữu, bao gồm tàu đệm khí và thiết giáp lội nước.

    Tống Trung Bình, chuyên gia quân sự tại Hong Kong, nhận định quân đội Trung Quốc đang huấn luyện nhằm "chuẩn bị cho cuộc xung đột có thể xảy ra" tại đảo Đài Loan và các cuộc diễn tập đổ bộ là một phần trong kế hoạch này. Các cuộc diễn tập đổ bộ chiếm đảo cũng nhằm chuẩn bị cho đợt biên chế loạt tàu sân bay trực thăng Type 075 sắp tới.

    "Huấn luyện lính thủy đánh bộ trên các tàu đổ bộ lớp Type 071 là cách tốt nhất để họ làm quen với việc vận hành tàu sân bay trực thăng Type 075 mới và mạnh hơn", chuyên gia Tống Trung Bình cho biết.

    Hình ảnh
    Khu vực eo biển Đài Loan. Đồ họa: CSIS.

    Đợt diễn tập chiếm đảo của lính thủy đánh bộ Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Đài Loan và khu vực lân cận leo thang. Hồi giữa tháng 4, Trung Quốc cho nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh ra diễn tập gần khu vực phía đông đảo Đài Loan, đồng thời tổ chức nhiều cuộc diễn tập khác gần hòn đảo.

    Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực nếu cần. Quân đội Trung Quốc gần đây thường xuyên điều máy bay quân sự áp sát đảo Đài Loan, khiến lực lượng phòng vệ của hòn đảo phải điều tiêm kích ứng phó và đặt hệ thống phòng không vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

    Nguyễn Tiến (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 43 khách