Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cụ ông 95 tuổi hiến tạng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cụ ông 95 tuổi hiến tạng

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 12, 2021 10:15 am





    Cụ Cecil Lockhart, 95 tuổi, ở Tây Virginia, trở thành người hiến tạng lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ khi gan của ông được ghép cho một phụ nữ.

    Gan của cụ Lockhart ở thành phố Welch được hiến tặng sau khi ông qua đời hôm 4/5. Người phụ nữ được ghép gan đang hồi phục sau ca phẫu thuật, theo Trung tâm Giáo dục & Phục hồi Nội tạng (CORE).

    "CORE vô cùng tự hào vì đã có thể thực hiện cuộc hiến tạng lịch sử này", chủ tịch kiêm giám đốc điều hành CORE Susan Stuart nói, cho hay tổ chức này trong 40 năm qua đã mang lại cho 6.000 người cơ hội hiến tạng cứu hơn 15.000 người khác.

    Hình ảnh
    Cụ ông Cecil Lockhart, người hiến tạng lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Ảnh: CNN.

    Theo thông cáo báo chí của mạng lưới quản lý cấy ghép tạng ở Mỹ United Network for Organ Sharing (UNOS), kỷ lục người hiến tạng lớn tuổi nhất trước đây thuộc về một người 93 tuổi.

    Gia đình Lockhart cho biết ông muốn hiến tạng sau khi con trai Stanley qua đời năm 2010, nhưng đã giúp được 75 người bằng cách hiến mô và phục hồi thị lực cho hai người khác thông qua hiến tặng giác mạc.

    "Việc anh trai tôi hiến tạng sau khi qua đời đã giúp chữa lành vết thương trong lòng bố tôi. Bây giờ, biết được cuộc sống của ông vẫn tiếp tục thông qua những người khác thực sự cũng đang giúp chúng tôi vượt qua nỗi đau", Sharon White, con gái cụ Lockhart, cho biết.

    Con rể cụ Lockhart, Bill Davis, nói rằng cụ đã cống hiến suốt cuộc đời mình. Cụ từng là hạ sĩ trong quân đội Mỹ thời Thế chiến II và là thợ mỏ hơn 50 năm.

    "Ông sẽ làm bất cứ điều gì để giúp đỡ mọi người. Và đây chỉ là cách ông tiếp tục giúp đỡ mọi người sau khi thời gian ở Trái Đất kết thúc. Nếu tất cả chúng ta đều làm vậy, tôi nghĩ thế giới chúng ta sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn", Davis cho hay.

    Tại đám tang cụ Lockhart, gia đình kêu gọi mọi người đăng ký hiến tạng để tưởng nhớ cụ và một số người đã đồng ý.

    Nhiều người tin rằng việc hiến tạng bị giới hạn độ tuổi, nhưng giám đốc y tế UNOS David Klassen cho biết không ai quá già hoặc quá trẻ để hiến tạng.

    "Mỗi người hiến tạng tiềm năng được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể tại thời điểm họ qua đời để xác định cơ quan và mô nào phù hợp. Món quà hào phóng và lịch sử của cụ Cecil là ví dụ hoàn hảo về điều đó", Klassen nói.

    Tính đến tháng 2, hơn 107.000 người ở Mỹ đang chờ được ghép tạng và 17 người chết mỗi ngày trong lúc chờ ghép. Một người hiến tạng có thể cứu được tới 8 mạng người bằng cách hiến tặng một quả tim, hai lá phổi, gan, tuyến tụy, hai quả thận và ruột.

    Phát ngôn viên của CORE nói rằng cụ Lockhart không đăng ký hiến tạng, nhưng vẫn có thể hiến gan vì đã thảo luận về mong muốn của mình với gia đình. CORE khuyến khích mọi người đăng ký hiến tạng, dù họ cũng có thể làm điều này nếu từng bày tỏ mong muốn đó với gia đình.


    Huyền Lê (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách