Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Loạt thành viên đòi đảng Cộng hòa đoạn tuyệt Trump
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Loạt thành viên đòi đảng Cộng hòa đoạn tuyệt Trump

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 12, 2021 11:24 pm





    Hơn 100 cựu quan chức yêu cầu đảng Cộng hòa cắt quan hệ với Trump và thay đổi đường lối, nếu không họ sẽ ủng hộ lập đảng mới.

    Hơn 100 cựu quan chức Cộng hòa trong tuần này sẽ cùng ký vào bức thư "Kêu gọi đổi mới đất nước", yêu cầu đảng này quay trở lại vai trò lãnh đạo theo nguyên tắc, gạt bỏ các lý luận gây chia rẽ.

    Nếu yêu cầu không được chấp thuận, các cựu quan chức sẽ tách riêng, tự lập đảng mới, chuyên đấu tranh cho những người như cựu chủ tịch Hội nghị đảng Cộng hòa tại Hạ viện Liz Cheney. Bà Cheney đã bị các hạ nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu phế truất khỏi vị trí quyền lực số ba trong đảng tại Hạ viện, sau khi bà chỉ trích và ủng hộ luận tội cựu tổng thống Donald Trump.

    Hình ảnh
    Donald Trump trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng tháng 12/2018. Ảnh: Reuters.

    Nhóm bao gồm các cựu đại sứ, thống đốc và nghị sĩ được cho là đang mất niềm tin với đảng Cộng hòa khi đảng này vẫn chủ yếu duy trì lòng trung thành với Trump, người tiếp tục cáo buộc gian lận bầu cử năm 2020. Thư của loạt cựu quan chức Cộng hòa cũng nhấn mạnh rạn nứt trong nội bộ đảng, khi hầu hết đảng viên vẫn "trung thành mãnh liệt" với cựu tổng thống.

    Các cựu quan chức này cũng từng lên tiếng phản đối hồi tháng hai, sau khi đám đông ủng hộ Trump xông vào tòa nhà quốc hội để ngăn cản quá trình công nhận chiến thắng của Joe Biden.

    Tuy nhiên, nhóm cựu quan chức Cộng hòa có thể đối mặt khó khăn trong việc kêu gọi thêm sự ủng hộ từ các đảng viên hiện nay, bao gồm cả bà Cheney. Jason Miller, người phát ngôn của Trump, gọi hơn 100 cựu quan chức là "những kẻ thất bại đã từ bỏ đảng Cộng hòa khi bỏ phiếu cho Biden".

    Từ khi rời Nhà Trắng hồi tháng một, Trump vẫn là người có ảnh hưởng lớn với đảng Cộng hòa khi đa số cử tri của đảng vẫn coi ông là ứng viên tổng thống sáng giá nhất, vượt xa những cái tên tiềm năng khác. Nhiều người nhận định nếu Trump tranh cử vào năm 2024, khi ở độ tuổi gần 80, ông vẫn là đối thủ đáng gờm với các ứng viên tổng thống khác.


    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 46 khách