Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bắt lô 'vodka Nguyên tử' làm từ táo Chernobyl
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bắt lô 'vodka Nguyên tử' làm từ táo Chernobyl

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 12, 2021 11:29 pm





    UKRAINE- Công tố viên Kiev tịch thu hàng nghìn chai vodka Atomik nấu từ táo trồng gần nhà máy hạt nhân Chernobyl đang trên đường xuất sang Anh.

    Giới chức thủ đô Kiev, Ukranie, thông báo đã bắt lô hàng khoảng 1.500 chai vodka Atomik sắp được công ty Chernobyl Spirit xuất sang Anh . Theo truyền thông địa phương, lô rượu bị bắt có thể vì liên quan đến tem tiêu thụ đặc biệt trên vỏ chai.

    Công tố viên Kiev cáo buộc mẫu tem trên chai vodka Atomik (Nguyên tử), vốn cho biết nhà sản xuất đã nộp các khoản thuế bắt buộc để xuất khẩu sang thị trường Anh, dường như bị làm giả. Tuy nhiên, công ty Chernobyl Spirit bác bỏ, khẳng định những chai rượu trên được dán tem tiêu thụ đặc biệt theo quy định của luật pháp Anh.

    Rượu của công ty Chernobyl Spirit được nấu từ những nông sản được thu hoạch gần Chernobyl, trong đó có loại táo trồng tại quận Narodychi, gần nơi xảy ra thảm họa nổ lò phản ứng hạt nhân Chernobyl năm 1986, song vẫn là khu vực có người sinh sống.

    Hình ảnh
    Một người Ukraine cầm quả cáo mọc gần nhà máy hạt nhân Chernobyl. Ảnh: YouTube/bionerd23.

    Dù các thành phần này có thể nhiễm xạ nhẹ, một nhóm nhà khoa học làm việc cho Chernobyl Spirit đã xác nhận không có dấu hiệu phóng xạ sau quá trình chưng cất rượu. Công ty này từng tuyên bố mục tiêu sản xuất rượu vokda của họ là nhằm đem lại việc làm và các khoản đầu tư cho những khu vực vẫn chịu ảnh hưởng từ thảm họa hạt nhân năm 1986.

    Thảm họa Chernobyl được coi là sự cố hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới, khi lò phản ứng số 4 tại nhà máy phát nổ vào tháng 4/1986, thổi một lượng lớn bụi nhiễm xạ vào không khí. Theo Liên Hợp Quốc, gần 50.000 km vuông đất xung quanh nhà máy đã bị nhiễm phóng xạ và người dân chỉ có thể tái định cư ở khu vực này sau 24.000 năm.

    Tuy nhiên, ở "vùng đất chết" Chernobyl ngày nay, ngựa hoang cùng một số loài vật liên tục sinh sôi, phát triển mạnh mẽ. Giới khoa học cũng tiến hành nhiều cuộc thảo luận về việc đưa các loài nguy cấp tới khu bảo tồn ở Chernobyl.


    Ngọc Ánh (Fox News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách