Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngư dân Hàn Quốc kiện Nhật
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngư dân Hàn Quốc kiện Nhật

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 13, 2021 9:38 am





    Hai hiệp hội nghề cá Hàn Quốc kiện chính phủ Nhật Bản về quyết định xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào đại dương.

    Các nguyên đơn Hàn Quốc, bao gồm một bên có liên kết với Liên đoàn Hợp tác xã Thủy sản Quốc gia, hôm nay thông báo bên ngoài tòa án Jeju rằng họ đang nộp đơn kiện yêu cầu chính phủ Nhật Bản và công ty điện lực Tokyo (TEPCO) bồi thường khoảng 10 triệu won (8.850 USD) mỗi ngày nếu kế hoạch xả nước thải ra biển được thực hiện.

    Khoản bồi thường này được đưa ra dựa trên ước tính rằng các nguyên đơn sẽ giảm lợi nhuận 50% từ bán hải sản sau khi Nhật Bản xả nước thải ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra đại dương.

    "Việc khăng khăng xả nước thải ra biển, trong khi có những cách xử lý an toàn khác, là hành động bất hợp pháp đối với ngư dân và người dân không chỉ của Nhật Bản mà còn của các nước láng giềng", một đại diện của hiệp hội nghề cá nói, gọi quyết định xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima là "tội ác chống loài người".

    Hình ảnh
    Các quan chức ngành thủy sản Jeju thông báo vụ kiện chính phủ Nhật Bản bên ngoài tòa án Jeju hôm nay. Ảnh: Yonhap.

    Nhóm ngư dân Hàn Quốc thừa nhận chính phủ Nhật Bản có thể được bảo vệ trước tòa theo "quyền miễn trừ quốc gia", quyền bảo đảm cho một nước không phải chịu sự điều chỉnh theo luật pháp một nước khác, nhưng họ vẫn thúc đẩy vụ kiện vì đã có những ngoại lệ trong các trường hợp phạm tội nghiêm trọng.

    Ngư dân Hàn Quốc cũng kêu gọi chính phủ Nhật Bản và TEPCO dừng mọi hoạt động chuẩn bị xả thải, được Tokyo thông báo sẽ bắt đầu vào năm 2023, đồng thời huy động ngư dân ở các nước láng giềng khác tham gia đấu tranh.

    Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga hôm 13/4 thông báo nước này đã phê duyệt kế hoạch xả 1,25 triệu tấn nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào đại dương. Lượng nước này đã tích tụ tại khu vực nhà máy từ sau sự cố do thảm họa động đất, sóng thần năm 2011, gồm nước của hệ thống làm mát nhà máy, nước mưa và nước ngầm.

    Chính phủ Nhật lập luận kế hoạch này an toàn bởi nước đã được xử lý để loại bỏ tất cả yếu tố phóng xạ và sẽ được pha loãng. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ủng hộ kế hoạch, cho rằng nó tương tự quá trình xử lý nước thải của các nhà máy hạt nhân khác trên thế giới.

    Tổng thống Hàn Quốc Moone Jae-in sau đó lập tức kêu gọi các quan chức chính phủ tìm cách đưa sự việc lên Tòa án Quốc tế về Luật Biển và xin tòa cấp lệnh cấm động thái này. Trung Quốc cũng gọi kế hoạch xả thải của Nhật Bản là "cực kỳ vô trách nhiệm", gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe và an toàn cộng đồng quốc tế cũng như lợi ích của người dân các nước láng giềng.


    Ngọc Ánh (Theo Yonhap)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách