Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Israel nhiễu loạn tin đưa quân vào Dải Gaza
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Israel nhiễu loạn tin đưa quân vào Dải Gaza

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 13, 2021 10:25 pm





    Israel thông báo điều quân tới Dải Gaza chống Phong trào Hamas của Palestine, nhưng sau đó bác bỏ thông tin này với lý do nhầm lẫn trong liên lạc.

    "Máy bay và bộ binh đang tiến hành cuộc tấn công ở Dải Gaza", quân đội Israel thông báo ngày 14/5. Người phát ngôn quân đội Jonathan Conricus xác nhận lính Israel đã tiến vào vùng đất của người Palestine nhưng không nêu rõ số lượng.

    Tuy nhiên, hai giờ sau thông báo này, quân đội Israel cho biết không đưa quân vào Dải Gaza, chỉ ra đây là nhầm lẫn trong vấn đề liên lạc nội bộ.

    Hình ảnh
    Một đơn vị pháo binh cơ động của Israel khai hỏa gần biên giới Dải Gaza hôm 13/5. Ảnh: Reuters.

    Israel hôm 13/5 tấn công Dải Gaza và triển khai thêm quân đội, xe tăng tới biên giới, khi Hamas phóng hàng loạt rocket về phía nước này. Số người thiệt mạng tính tới ngày thứ tư của cuộc đụng độ đã tăng lên hơn 100.

    "Chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ tiếp tục chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau", Conricus nói khi xác nhận khả năng về một cuộc tấn công trên bộ. Tuy nhiên, các phóng viên quân sự Israel cho biết chiến dịch trên bộ quy mô lớn rất khó xảy ra vì nhiều nguy cơ, trong đó có thương vong quá lớn.

    Phát ngôn viên cánh vũ trang của Hamas Abu Ubaida công kích hoạt động tập kết của Israel gần biên giới, kêu gọi người dân Palestine đứng lên chiến đấu. "Cứ tụ tập như các người muốn, dù là trên biển, đất liên hay trên không. Chúng tôi đã chuẩn bị những cái chết đủ khiến các người phải tự trách bản thân", Ubaida tuyên bố.

    Hầu như trong cả ngày 13/5, các cuộc không kích giữa Israel và Hamas vẫn tiếp diễn và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Với hơn 1.700 rocket được phóng từ Dải Gaza, sân bay Ben Gurion của Israel, con đường chính kết nối quốc gia này với thế giới bên ngoài, đã đóng cửa vô thời hạn với các chuyến bay đến. Truyền thông Israel cho biết rocket cũng tấn công sân bay Ramon, khiến các chuyến bay phải chuyển hướng.

    Trong khi đó, các cuộc bạo loạn giữa người Do Thái và Arab tiếp tục diễn ra khắp cả nước. Theo người phát ngôn cảnh sát Israel, khoảng 400 người đã bị bắt trong đêm bạo loạn thứ tư và 36 cảnh sát bị thương. Giới chức nước này nhận định đụng độ tiếp tục xảy ra trong ngày 14/5, khi hàng nghìn tín đồ Hồi giáo sẽ tới nhà thờ Al-Aqsa ở Jerusalem.

    Bộ Quốc phòng Israel đã bật đèn xanh cho quân đội huy động hàng nghìn lính dự bị nếu cần. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cảnh báo các nhóm vũ trang Palestine sẽ phải "trả giá rất đắt".

    "Bất kỳ cuộc tấn công trên bộ vào bất kỳ khu vực nào của Dải Gaza đều sẽ dẫn tới sự gia tăng số người chết và tù nhân cho phía đối phương", một nhánh của Phong trào Hamas cảnh báo đáp trả khi tiếp tục phóng rocket về phía nam Israel.

    Hình ảnh
    Vị trí của Jerusalem. Đồ họa:Straits Times.

    Đụng độ giữa Israel và dân quân Hamas những ngày qua được đánh giá là dữ dội nhất kể từ cuộc chiến năm 2014 tại Dải Gaza. Đặc phái viên hòa bình Trung Đông của Liên Hợp Quốc Tor Wennesland cảnh báo nguy cơ bùng phát chiến tranh toàn diện giữa hai bên.

    Căng thẳng leo thang sau khi Israel hạn chế tiếp cận khu vực Thành cổ Jerusalem trong tháng Ramadan, đe dọa trục xuất 4 gia đình Palestine sinh sống nhiều năm ở phía đông Jerusalem, nhằm lấy chỗ cho người Do Thái định cư.


    Thanh Tâm (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách