Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ rút quân, khuyến cáo dân tránh tới Israel
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ rút quân, khuyến cáo dân tránh tới Israel

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 13, 2021 10:27 pm






    Mỹ rút 120 binh sĩ chuẩn bị diễn tập tại Israel về Đức, kêu gọi công dân hạn chế tới Israel trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tiếp tục leo thang.

    Số binh sĩ và nhân viên dân sự này thuộc biên chế Bộ tư lệnh Trung tâm và Bộ tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ. Họ ngày 13/5 được đưa về căn cứ không quân Ramstein tại Đức bằng vận tải cơ C-17.

    Quan chức Mỹ giấu tên trước đó cho biết lực lượng này rời Israel bằng vận tải cơ quân sự do các chuyến bay thương mại đã đình trệ sau đợt xung đột hiện nay giữa Israel và phong trào Hamas tại Palestine.

    Hình ảnh
    Lính Mỹ và Israel diễn tập cứu thương năm 2018. Ảnh: US Army.

    "Chúng tôi đưa ra quyết định này sau khi phối hợp với các đối tác Israel. Họ đến Israel tham dự hội nghị chuẩn bị cho một cuộc diễn tập sắp được tổ chức. Cuộc họp dự kiến kết thúc vào cuối tuần này, nhưng chúng tôi chấm dứt nó sớm hơn kế hoạch để đề phòng", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho hay.

    Hiện không rõ quân đội Mỹ đang triển khai bao nhiêu quân tại nước này. Phát ngôn viên Kirby cho biết chưa có thêm kế hoạch rút công dân Mỹ khỏi Israel. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân hạn chế đến Israel.

    "Hãy cân nhắc lại việc tới Israel do tình hình đụng độ vũ trang và bất ổn dân sự", thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/5 nêu. "Rocket tiếp tục ảnh hưởng tới khu vực xung quanh Gaza và trên khắp miền nam, miền trung Israel, gồm cả Jerusalem. Biểu tình và bạo lực cũng gia tăng trên khắp Israel".

    Khuyến cáo đi lại, từng được hạ cấp vài tuần qua do tình hình Covid-19 được cải thiện, đã được nâng lại lên cấp 3, mức cao thứ hai trong thang 4 cấp.

    Washington cũng khuyến nghị người dân Mỹ "không tới" Gaza do "Covid-19, khủng bố, bất ổn dân sự và đụng độ vũ trang", cũng như tránh tới Bờ Tây do các hạn chế liên quan tới đại dịch.

    Căng thẳng leo thang giữa Israel và phong trào Hamas tại Palestine khiến nhiều chuyến bay đến Tel Aviv phải chuyển hướng đến thành phố nghỉ dưỡng Eilat bên bờ Biển Đỏ. Dữ liệu theo dõi hàng không cho thấy các hãng United Airlines, Delta Air Lines và American Airlines cũng hủy toàn bộ chuyến bay từ Mỹ đến Tel Aviv của Israel.

    Đụng độ giữa Israel và dân quân Hamas những ngày qua được đánh giá là dữ dội nhất kể từ cuộc chiến năm 2014 tại Dải Gaza. Căng thẳng leo thang sau khi Israel hạn chế tiếp cận khu vực Thành cổ Jerusalem trong tháng Ramadan, đe dọa trục xuất nhiều gia đình Palestine sinh sống nhiều năm ở phía đông Jerusalem, nhằm lấy chỗ cho người Do Thái định cư.

    Trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết ít nhất 1.800 rocket đã được phóng từ Dải Gaza từ đầu tuần, trong đó hơn 1.000 quả bay vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel nói đã tấn công các mục tiêu ở Gaza hơn 600 lần và IDF sẽ tiếp tục không kích các mục tiêu được cho là của Hamas tại Dải Gaza cho tới khi "tình hình yên tĩnh hoàn toàn".

    Hệ thống phòng thủ Vòm sắt của Israel đánh chặn khoảng 90% số rocket bay vào lãnh thổ nước này, song một số quả đạn vẫn rơi trúng khu dân cư và gây thiệt hại, khiến 7 người Israel thiệt mạng, trong đó có một trẻ em 6 tuổi và một binh sĩ.

    Bộ Y tế Palestine cho biết 83 người chết trong các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza tuần này. Hamas xác nhận Bassem Issa, chỉ huy lữ đoàn thành phố Gaza, cùng một số lãnh đạo và dân quân khác thiệt mạng trong các cuộc không kích của IDF.


    Vũ Anh (Theo Hill, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách