Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hoài nghi về 14 triệu trẻ em trong thống kê dân số Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hoài nghi về 14 triệu trẻ em trong thống kê dân số Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 13, 2021 10:31 pm





    Số trẻ em dưới 14 tuổi trong thống kê dân số Trung Quốc 2020 cao hơn 14 triệu so với số em bé được sinh trong thời gian tương ứng.

    Trung Quốc hôm 11/5 công bố thống kê điều tra dân số quốc gia năm 2020, cho thấy cả nước có 253,38 triệu trẻ em từ 14 tuổi trở xuống.

    Tuy nhiên, trong quãng thời gian mà thế hệ này sinh ra, từ 2006 tới 2020, dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc lại cho thấy số ca sinh mới ở nước này là 239 triệu. Mức chênh lệch 5% này nghĩa là hơn 14 triệu trẻ em trong độ tuổi 0-14 bằng cách nào đó đã được thêm vào thống kê điều tra dân số quốc gia.

    Điều này khiến Yi Fuxian, nhà nghiên cứu khoa học sinh sản tại đại học Wisconsin-Madison ở Mỹ, chỉ trích bản thống kê dân số 10 năm một lần này của Trung Quốc là "cuộc điều tra không đáng tin cậy nhất".

    Hình ảnh
    Giáo viên hướng dẫn học sinh cách thu hoạch rau trong nhà trẻ ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Bắc, hôm 2/9. Ảnh: Xinhua

    Cuộc điều tra thực hiện ở Trung Quốc đại lục, không bao gồm Hong Kong và Macau. Chênh lệch 5% này chỉ hợp lý nếu 14 triệu người nước ngoài nhập quốc tịch Trung Quốc, nhưng đây là khả năng mà ngay cả các quan chức chính phủ Trung Quốc cũng bác bỏ, nói rằng "không thể nào".

    Trong cuộc họp báo công bố dữ liệu, cơ quan thống kê Trung Quốc khẳng định không điều chỉnh bất kỳ dữ liệu nào.

    Cuộc điều tra dân số mới nhất cho thấy số người trong độ tuổi 0-14 đã tăng 13,8% so với cuộc khảo sát năm 2010. Sự gia tăng này chứng tỏ quyết định bỏ chính sách một con và cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ hai năm 2016 đã "đạt kết quả tích cực", theo Cục Thống kê Trung Quốc.

    Nhưng tuyên bố này vấp phải nghi ngờ. Có ít trẻ em sinh ra hơn kể từ khi mức sinh đạt đỉnh năm 2016. Điều tra cho thấy Trung Quốc ghi nhận 12 triệu ca sinh vào năm 2020, thấp nhất trong 59 năm qua. Số trẻ sơ sinh cũng chứng kiến mức giảm 18% sau một năm, đà giảm mạnh nhất kể từ năm 1949.

    Cuộc điều tra dân số mới nhất cũng cho thấy lực lượng lao động của Trung Quốc đang thu hẹp, trong khi số người cao tuổi tăng 60% trong giai đoạn 2010-2020.


    Hồng Hạnh (Theo Nikkei)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách