Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ điều tiêm kích tới Trung Đông
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ điều tiêm kích tới Trung Đông

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 13, 2021 10:35 pm






    Tiêm kích F/A-18D được Mỹ triển khai tới Arab Saudi để nâng cao khả năng răn đe, khi xung đột Israel - Hamas có nguy cơ lan rộng.

    "Tiêm kích F/A-18D Hornet xuất phát từ căn cứ không quân Beaufort của thủy quân lục chiến được triển khai tới không đoàn viễn chinh số 378 đóng tại căn cứ không quân Hoàng tử Sultan ở Arab Saudi tuần này", Bộ Tư lệnh Trung tâm Không quân Mỹ (USAFCENT) thông báo trên Twitter ngày 13/5.

    USAFCENT cho biết biên đội tiêm kích F/A-18D được triển khai tới Arab Saudi trong đợt điều động nhằm "nâng cao khả năng răn đe của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trước hành vi gây hấn", đồng thời "thúc đẩy an ninh và ổn định" trong khu vực phụ trách của bộ chỉ huy này.

    Lần gần nhất không quân Mỹ triển khai lực lượng tới Trung Đông là hồi tháng 1, với một biệt đội tiêm kích F-15E từ căn cứ Seymour Johnson ở bang Bắc Carolina.

    Hình ảnh
    Tiêm kích F/A-18D Mỹ hạ cánh xuống căn cứ không quân Hoàng tử Sultan của Arab Saudi ngày 8/5. Ảnh: USAF.

    Mỹ điều tiêm kích F/A-18D tới Trung Đông trong bối cảnh xung đột Israel và Hamas leo thang với những đòn tập kích "ăn miếng trả miếng". Các vụ đụng độ được đánh giá là dữ dội nhất kể từ cuộc chiến năm 2014 tại Dải Gaza, khiến cộng đồng thế giới lo ngại nguy cơ bùng phát chiến tranh toàn diện giữa hai bên.

    Giao tranh khiến Lầu Năm Góc quyết định rút 120 binh sĩ chuẩn bị diễn tập tại Israel. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày khuyến cáo công dân hạn chế tới Israel "do tình hình đụng độ vũ trang và bất ổn dân sự".

    Cơ quan này cũng cảnh báo dân Mỹ không tới Gaza "do Covid-19, khủng bố, bất ổn dân sự và đụng độ vũ trang" và Bờ Tây vì các hạn chế liên quan đến phòng chống dịch.

    Căng thẳng leo thang sau khi Israel hạn chế tiếp cận khu vực Thành cổ Jerusalem trong tháng Ramadan, đe dọa trục xuất 4 gia đình Palestine sinh sống nhiều năm ở phía đông Jerusalem, nhằm lấy chỗ cho người Do Thái định cư.

    Tin tức về lệnh trục xuất ngày thúc đẩy người dân Palestine biểu tình phản đối và đụng độ với cảnh sát chống bạo động Israel suốt nhiều ngày bên ngoài thánh đường Al-Aqsa ở phía đông Jerusalem, địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo, khiến hàng trăm người bị thương. Israel đã hoãn phiên tòa trục xuất, nhưng vẫn không xoa dịu được căng thẳng.

    Hamas từ 10/5 phóng khoảng 1.800 rocket từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel, vượt xa số rocket được khai hỏa trong những lần đụng độ trước đây cũng như dự đoán của các quan chức quốc phòng Israel.

    Hệ thống phòng thủ Vòm sắt (Iron Dome) của Israel đã hạ nhiều rocket Hamas, một số quả rơi trúng những nơi hoang vu, nhưng nhiều rocket vẫn xuyên qua được hệ thống phòng thủ và bắn trúng các khu vực đông dân cư, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.


    Nguyễn Tiến (Theo Sputnik, USAF)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 70 khách