Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trúng 2.500 USD nhờ tiêm vaccine Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trúng 2.500 USD nhờ tiêm vaccine Covid-19

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 14, 2021 9:26 am





    CAMPUCHIA- Tith Chenda, công nhân may 23 tuổi tại Phnom Penh, nhận được 2.500 USD sau khi trở thành người thứ 2 triệu tiêm vaccine Covid-19.

    "Hôm nay, hai triệu người, tương đương 20% số dân cần tiêm vaccine của chúng tôi, đã được tiêm chủng", Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 14/5 viết trên Facebook. "Người tiêm thứ hai triệu là Tith Chenda, một công nhân may, sẽ được thưởng 10 triệu riel (2.500 USD)".

    Đối với Chenda, khoản tiền 2.500 USD đã đến đúng lúc, bởi nhiều công nhân phải chịu ảnh hưởng nặng nề về tài chính vì các lệnh phong tỏa và giới nghiêm, nhằm phòng chống Covid-19 trong bối cảnh đại dịch ở Campuchia diễn biến phức tạp, đặc biệt là thủ đô Phnom Penh.

    Hôm 11/4, một người tên Panh Sovannarith cũng nhận được 2.500 USD khi trở thành người tiêm vaccine Covid-19 thứ một triệu ở Campuchia.

    Hình ảnh
    Tith Chenda, công nhân may 23 tuổi, người tiêm vaccine Covid-19 thứ 2 triệu ở Campuchia. Ảnh: Facebook/Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

    Campuchia bắt đầu chiến dịch tiêm chủng Covid-19 vào ngày 10/2, tới nay đã nhận được hơn 4,5 triệu liều vaccine từ Trung Quốc và chương trình Covax của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Thủ tướng Hun Sen cho biết mục tiêu của đất nước là tiêm cho 10 triệu người trong tổng số khoảng 16 triệu dân.

    Theo ông Hun Sen, giới chức đang tiến hành mọi biện pháp để thuyết phục người dân tiêm vaccine, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiêm chủng. Thủ tướng Campuchia nói thêm rằng họ mong muốn tiêm cho nhiều người tại Phnom Penh, do nhiều ca nhiễm được báo cáo tại thủ đô.

    Campuchia hôm nay ghi nhận thêm 358 ca nhiễm nCoV và 5 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 21.499 và 147. Sóng Covid-19 hiện nay ở Campuchia phức tạp hơn, do xuất hiện các biến chủng virus mới lây lan nhanh hơn, gây chết người nhiều hơn so với chủng gốc.

    "Nếu số ca nhiễm tháng 5 không giảm và cao hơn so với tháng 4, có nghĩa là đợt bùng dịch này ở Campuchia vẫn chưa lắng xuống. Tình hình Covid-19 ở Campuchia vẫn rất đáng lo ngại", Or Vandine, phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia, hôm 12/5 cho hay.


    Ánh Ngọc (Theo Khmer Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách