Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thủ tướng Ấn Độ nói đau đớn trước thảm kịch Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thủ tướng Ấn Độ nói đau đớn trước thảm kịch Covid-19

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 14, 2021 10:06 am





    Thủ tướng Ấn Độ Modi cho biết ông cảm nhận được nỗi đau của tất cả đồng bào đang phải chiến đấu với thảm kịch Covid-19 nghiêm trọng.

    "Vì nCoV, chúng ta đã mất đi những người thân yêu. Nỗi đau mà đồng bào phải gánh chịu trong những ngày gần đây, tôi cũng đang cảm nhận được rất rõ ràng. Bất kể chướng ngại vật nào đang ngăn cản, chúng ta cũng sẽ loại bỏ chúng", Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trên truyền hình nhà nước hôm nay.

    Lãnh đạo Ấn Độ gọi Covid-19 là "kẻ thù vô hình luôn biến đổi", thêm rằng quân đội của ông cũng đang nỗ lực làm việc để chống đại dịch. Modi khẳng định Ấn Độ sẽ không đánh mất hy vọng mà cùng nhau chiến đấu để chiến thắng Covid-19.

    Hình ảnh
    Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một sự kiện ở Sri Lanka hồi tháng 5/2017. Ảnh: Reuters.

    Phát ngôn của Thủ tướng Ấn Độ được đưa ra khi các ca nhiễm nCoV đang giảm dần ở các thành phố lớn như New Delhi và Mumbai, nhưng những vùng nôn thông, nơi sinh sống của 2/3 dân số, đang bị đại dịch ảnh hưởng nặng nề.

    Nhiều người cho rằng ca nhiễm và chết do nCoV ở Ấn Độ được báo cáo thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Các lò hỏa táng nước này trong khi đó đang quá tải, liên tục đỏ lửa từ ngày tới đêm, được cho là nguyên nhân khiến nhiều thi thể bị thả xuống sông Hằng gần đây.

    Trước thảm kịch Covid-19, Thủ tướng Ấn Độ liên tục bị chỉ trích xử lý yếu kém với đại dịch. Lãnh đạo đối lập Rahul Gandhi còn cáo buộc ông Modi cũng "biến mất" như bình oxy và giường bệnh hiện nay.

    Ấn Độ hiện ghi nhận hơn 33,6 triệu ca nhiễm và gần 600.000 ca tử vong do nCoV. Dù là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, Ấn Độ mới chỉ tiêm chủng cho hơn 38,2 triệu người trên tổng số hơn 1,3 tỷ dân.


    Ngọc Ánh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách