Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ cam kết sát cánh Australia đối mặt Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ cam kết sát cánh Australia đối mặt Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 14, 2021 10:09 am





    Ngoại trưởng Blinken tuyên bố Mỹ sẽ không để Australia một mình đối mặt với áp lực kinh tế từ Trung Quốc.

    "Tôi nhắc lại rằng Mỹ sẽ không để Australia đơn độc trong trận chiến, đối mặt với áp lực kinh tế từ phía Trung Quốc. Chúng tôi cũng đã làm rõ với Trung Quốc rằng những hành đồng nhắm vào các đối tác, đồng minh thân cận của chúng tôi sẽ cản trở việc cải thiện quan hệ hai bên", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trong cuộc họp với người đồng cấp Australia Marise Payne tại Washington hôm 13/5.

    Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm khi đề cập tới cách tiếp cận của nước này trong mối quan hệ với Trung Quốc, Mỹ hoàn toàn không tìm cách "kiềm chế hay kìm hãm Trung Quốc" mà chỉ đang "duy trì trật tự quốc tế theo luật pháp".

    Hình ảnh
    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) và người đồng cấp Australia Marise Payne tại Washington hôm 13/5. Ảnh: AFP.

    Ngoại trưởng Payne cũng nói rằng Australia mong muốn có quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc, song sẽ "không thỏa hiệp về vấn đề an ninh quốc gia hay chủ quyền" mà sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ những điều đó.

    Quan hệ Autralia - Trung Quốc ngày càng căng thẳng sau khi Bắc Kinh đình chỉ vô thời hạn đối thoại kinh tế chiến lược với Canberra. Trung Quốc trước đó cũng áp một số lệnh trừng phạt thương mại đối với hàng xuất khẩu Australia, bao gồm rượu vang và than đá.

    Australia là nước đầu tiên công khai cấm gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei tham gia mạng 5G vì lo ngại vấn đề an ninh. Canberra cũng chọc giận Bắc Kinh khi liên tục kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc Covid-19.

    Washington trong khi đó là đồng minh quân sự của Canberra và lãnh đạo nhóm Ngũ nhãn, đã nhiều lần chỉ trích những hành động họ cáo buộc là bắt nạt từ phía Bắc Kinh với các nước.


    Ngọc Ánh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 83 khách