Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Con cán bộ công an Trung Quốc bị Mỹ từ chối visa
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Con cán bộ công an Trung Quốc bị Mỹ từ chối visa

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 14, 2021 7:20 pm





    Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh từ chối cấp visa du học cho một sinh viên Trung Quốc với lý do bố người này là công an.

    Công ty Tư vấn Giáo dục Gewai ở Bắc Kinh hôm 13/5 đăng thư từ chối của đại sứ quán Mỹ, nói rằng đơn xin cấp thị thực bị "tạm ngừng" theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch.

    Trong thư, đại sứ quán Mỹ thông báo việc cấp visa cho các quan chức cấp cao Trung Quốc làm việc trong 4 cơ quan hành pháp và tình báo, cùng với vợ chồng, con cái của họ, đã bị đình chỉ.

    Phía Mỹ cho rằng Trung Quốc đã từ chối hoặc trì hoãn một cách vô lý việc tiếp nhận công dân được lệnh rời khỏi Mỹ, và việc cấp thị thực thông thường sẽ được tiếp tục nếu Bắc Kinh thực hiện các yêu cầu của Washington trong vấn đề này.

    Mỹ đã đình chỉ cấp thị thực đối với quan chức từ cấp phó trở lên của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc, vợ/chồng và con cái của họ dưới 21 tuổi, quan chức tại Ủy ban Giám sát Quốc gia, cơ quan chống tham nhũng cao nhất của Trung Quốc, Bộ An ninh Quốc gia, cơ quan tình báo hàng đầu, và Bộ Công an cùng vợ/chồng và con cái dưới 30 tuổi của họ.

    Không rõ bao nhiêu người có thể bị ảnh hưởng từ lệnh đình chỉ cấp thị thực này, bởi nhân sự của 4 cơ quan trên không được công khai.

    Hình ảnh
    Người xếp hàng nộp đơn xin cấp thị thực bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2018. Ảnh: AP.

    "Đây là lần đầu tiên tôi nhận được thông báo từ chối như vậy", Qiao Xiangdong, người phụ trách công ty tư vấn giáo dục Gewai, cho hay, thêm rằng bố của sinh viên bị từ chối visa chỉ làm việc cho công an tỉnh. Sinh viên này đã nhận được lời mời từ gần 10 trường đại học Mỹ để học chuyên ngành khoa học máy tính.

    Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh chưa bình luận, trong khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cáo buộc đó là "bằng chứng rõ ràng" cho thấy Mỹ gây gián đoạn trao đổi nhân sự bình thường giữa hai nước vì lý do chính trị, không có lợi cho quan hệ Trung - Mỹ.

    "Theo logic của Mỹ, Trung Quốc có nên từ chối cấp thị thực cho nhân viên cơ quan tình báo, hành pháp và gia đình họ không đây", bà Hoa nói hôm 13/5.

    Đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ gần đây thông báo nối lại chương trình cấp thị thực cho du học sinh, dù hạn chế đối với người có nền tảng "công nghệ cao" vẫn được áp dụng.

    Hơn 1.000 sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc đã bị thu hồi thị thực sau hồi tháng 5 năm ngoái vì bị nghi ngờ có quan hệ với quân đội nước này. Theo International Education Exchange, sinh viên Trung Quốc chiếm 35% tổng số sinh viên quốc tế ở Mỹ trong năm học 2019-2020.


    Huyền Lê (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 70 khách