Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Israel tung hỏa mù để giăng bẫy Hamas
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Israel tung hỏa mù để giăng bẫy Hamas

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 14, 2021 11:30 pm





    Quân đội Israel tung tin sẽ dùng bộ binh tấn công Dải Gaza, khiến Hamas vội triển khai lực lượng đối phó và "làm mồi" cho hỏa lực tầm xa.

    "Không quân và lục quân của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tấn công Dải Gaza", quân đội Israel rạng sáng 14/5 bất ngờ thông báo trên tài khoản Twitter chính thức, làm dấy lên đồn đoán trên truyền thông nước ngoài rằng nước này đã bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào dân quân Hamas.

    Nhận định này càng có cơ sở khi IDF trước đó thông báo họ đã lên kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào Dải Gaza, động thái leo thang có thể xảy ra chiến tranh toàn diện giữa quân đội Israel và dân quân Hamas.

    Ngay lập tức, các hãng thông tấn lớn trên thế giới như AFP, New York Times và Washington Post đồng loạt đăng tin Israel bắt đầu đưa quân bộ tấn công vào Dải Gaza, dẫn phát biểu của trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên IDF.

    Tuy nhiên, trên thực tế, binh sĩ Israel không tiến vào Dải Gaza và thông báo trên của IDF được coi là một kế "tung hỏa mù" của quân đội nước này nhằm "giăng bẫy" với lực lượng dân quân Hamas.

    Nhiều người cáo buộc Đơn vị Phát ngôn của IDF cố tình công bố thông tin trên để Hamas tin rằng quân đội Israel đang tiến hành chiến dịch tiến công trên bộ ở phía bắc Dải Gaza, buộc nhóm dân quân triển khai lực lượng trinh sát và các đơn vị được trang bị tên lửa chống tăng dẫn đường tới khu vực để nghênh chiến.

    Các đơn vị Hamas này sau đó bị bộ binh, xe tăng và pháo binh của IDF bắn phá từ lãnh thổ Israel. Hình ảnh được IDF công bố sau đó cho thấy các xe tăng chiến đấu chủ lực của nước này liên tục bắn pháo về phía mục tiêu trên Dải Gaza.

    Hình ảnh
    Lựu pháo tự hành M109 của Israel nã đạn vào Dải Gaza ngày 13/5. Ảnh: AFP.

    Bị "sập bẫy" và hứng chịu hỏa lực hạng nặng từ xe tăng, pháo binh Israel, các tay súng Hamas vội rút xuống mạng lưới đường hầm phòng thủ gần đó. Đây là lúc không quân Israel triển khai tiêm kích, ném bom tấn công hệ thống đường hầm này.

    Tới sáng 14/5, chuẩn tướng Hidai Zilberman, người đứng đầu Đơn vị Phát ngôn của IDF, khẳng định với phóng viên quân sự Israel rằng binh sĩ, xe tăng và pháo của nước này không tiến vào Dải Gaza. Lực lượng Israel vẫn đóng quân bên trong lãnh thổ, dọc đường phân giới với Dải Gaza.

    IDF bác bỏ cáo buộc rằng họ cố tình đánh lừa truyền thông nước ngoài, đồng thời giải thích rằng sự cố là kết quả của "sai lệch thông tin nội bộ". Trung tá Conricus xin "nhận trách nhiệm cá nhân" khi cung cấp thông tin không chính xác cho báo chí.

    Tuy nhiên, IDF không giải thích tại sao họ mất tới hai tiếng để điều chỉnh thông tin, sau khi nó được lan truyền rộng rãi. Các chiến dịch tiến công trên bộ nhằm vào Dải Gaza là cực kỳ hiếm và không phải là động thái có thể được quyết định một cách dễ dàng. Tướng Zilberman cho biết đơn vị của ông sẽ điều tra về sự cố thông tin.

    Đây không phải lần đầu trong những năm qua Đơn vị Phát ngôn của IDF bị cáo buộc "tung hỏa mù" với truyền thông nhằm khiến đối phương đánh giá sai tình hình. Hồi tháng 9/2019, Hezbollah trả đũa cho các thành viên nhóm thiệt mạng trong một cuộc tấn công của IDF bằng cách phóng tên lửa chống tăng vào một xe cứu thương bọc thép của quân đội Israel gần biên giới với Lebanon.

    Quả tên lửa chống tăng của Hezbollah bắn hụt chiếc xe chở 5 binh sĩ Israel. Tuy nhiên, IDF sau đó vẫn tung tin rằng có hai binh sĩ bị thương trong vụ tấn công, nhằm khiến Hezbollah tin rằng họ đã trả đũa được, giúp tránh những đòn tập kích về sau.

    IDF sau đó rưới máu giả lên hai người đàn ông và băng bó cho họ, rồi dàn cảnh quân y chuyển họ xuống từ trực thăng tại Trung tâm Y tế Haifa’s Rambam. Truyền thông Israel quay được cảnh này và công bố sau đó.

    Đơn vị Phát ngôn IDF sau đó thừa nhận với các phóng viên Israel rằng không có binh sĩ nào bị thương trong vụ tập kích tên lửa. Các chỉ huy IDF lúc đó cũng tuyên bố việc đánh lừa truyền thông Israel theo cách này là "không phù hợp" và cho biết sẽ không làm như thế nữa.

    Nguyễn Tiến (Theo Times of Israel)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 58 khách