Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Dân Mỹ lưu luyến khẩu trang
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Dân Mỹ lưu luyến khẩu trang

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 14, 2021 11:36 pm





    Một ngày sau khi CDC nới lỏng quy định đeo khẩu trang phòng Covid-19, nhiều người Mỹ đi lại trên đường phố Washington vẫn không bỏ vật dụng này.

    Trong số những người như vậy có Chloe, một sinh viên, người đã tiêm chủng đủ hai mũi nhưng vẫn luôn đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài.

    "Tôi nghĩ tuyên bố này chắc chắn khiến nhiều người sốc, trong đó có tôi", Chloe nói hôm 14/5, đề cập đến hướng dẫn mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) về việc cho phép những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine bỏ khẩu trang ở phần lớn địa điểm.

    Hình ảnh
    Nhiều người vẫn đeo khẩu trang khi tham quan bảo tàng Lincoln Memorial tại thủ đô Washington, Mỹ, hôm 14/5. Ảnh: AFP

    Chloe, 20 tuổi, coi thông báo của CDC là "tràn trề hy vọng", nhưng khẳng định cô sẽ tiếp tục đeo khẩu trang thêm một thời gian nữa.

    "Nếu tôi thấy ngày càng nhiều người không đeo khẩu trang, tôi sẽ thoải mái hơn khi không đeo", cô nói. "Sau đó là nhìn vào số lượng người Mỹ được tiêm chủng. Nếu con số này tăng lên, tôi sẽ càng yên tâm hơn để bỏ khẩu trang".

    Có điều, "quan trọng là phải nhận thức được đại dịch đang tiếp diễn", Chloe bày tỏ.

    Chỉ 36% dân số được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine Covid-19 ở Mỹ, nơi đại dịch đã giết chết hơn 580.000 người.

    "Hôm qua, tôi cảm thấy không đồng tình với quyết định nới lỏng quy định khẩu trang", Lauren, một người đang đeo khẩu trang vải màu trắng, nói. "Tôi đã được tiêm chủng, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó quanh tôi nhiễm bệnh, chưa tiêm phòng?".

    Người phụ nữ 36 tuổi làm nghề tư vấn dự định đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài và quyết định này còn tùy thuộc vào "cảm giác hàng ngày, thậm chí hàng giờ".

    "Nó đã trở thành một thứ không thể thiếu trên mặt tôi. Tôi cảm thấy thiêu thiếu nếu không đeo", Lauren nói, cho hay khẩu trang đôi lúc cho cô cảm giác mình có "tấm áo choàng bảo vệ".

    Chuyên gia y tế cho hay việc người dân cảm thấy háo hức quay lại với cuộc sống bình thường là điều dễ hiểu, bởi thời gian qua vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, cũng có những người thận trọng thái quá, theo bác sĩ Amesh Adalja.

    "Khoa học đã chứng minh nếu bạn tiêm chủng đầy đủ, virus sẽ đối xử với bạn kiểu khác, vì vậy bạn có thể hành động khác đi", Adalja nói.

    Adaljia, học giả cấp cao đại học y Johns Hopkins Bloomberg, cho hay vấn đề là CDC đã quá cẩn trọng suốt thời kỳ đại dịch và bây giờ, họ gây sốc cho người dân khi ra tuyên bố "có phần xông xáo".

    Khi CDC khẳng định những người tiêm chủng đầy đủ không cần đeo khẩu trang khi ra ngoài nữa, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chúc mừng quyết định này, gọi đây là "ngày trọng đại" với đất nước bị đại dịch ảnh hưởng nặng nề.

    Ảnh chế tràn ngập Twitter, nhưng chúng chỉ làm người ta lo lắng nhiều hơn.

    "Chúng tôi không phải đeo khẩu trang nữa nếu đã tiêm chủng, nhưng chuyện gì xảy ra nếu tôi bị nhầm là người theo đảng Cộng hòa", một phụ nữ viết, nhắc tới sự chia rẽ chính trị giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vì khẩu trang.

    "Tôi viết ra đây để lưu ý rằng khẩu trang cũng giống như một tấm choàng bảo vệ phủ lên mặt, tôi sẽ đeo khẩu trang suốt đời", tài khoản Glennon Doyle đăng Twitter.

    Adaljia cho hay người Mỹ đã thực hiện "quá nhiều nguyên tắc phòng ngừa tới mức tôi cho rằng sẽ rất khó để những người đã chấp nhận những quy tắc ấy từ bỏ chúng". Nhưng "giá trị bạn nhận được từ vaccine là gì nếu bạn không tận hưởng cuộc sống?"

    "Tôi vô cùng muốn lại nhìn thấy mặt mọi người", Lauren nói. "Tôi muốn mỉm cười với tất cả mọi người".


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách