Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Gia đình 10 người thiệt mạng vì đòn không kích Israel
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Gia đình 10 người thiệt mạng vì đòn không kích Israel

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 15, 2021 9:10 am






    PALESTINE- 8 trẻ em và hai phụ nữ thuộc gia đình Abu Hatab thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào phía tây Dải Gaza.

    Các quan chức y tế tại Gaza cho biết số người chết do cuộc không kích rạng sáng nay là mức cao nhất được ghi nhận trong một đợt tấn công kể từ khi giao tranh Israel - Hamas nổ ra. Ngoài 10 người thiệt mạng trong gia đình Abu Hatab, có 15 người cũng bị thương.

    Mohammed Abu Hatab cho biết vợ và 5 người con của anh đã đến căn nhà ở trại tị nạn Shati để mừng kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr cùng họ hàng. Người phụ nữ và ba đứa trẻ tuổi từ 6 đến 14 đã thiệt mạng, trong khi bé 11 tuổi đang mất tích. Chỉ có bé trai Omar 5 tháng tuổi được cho là đã sống sót.

    Hình ảnh
    Cô gái Palestine khóc bên người bà bị thương tại bệnh viện Al-Shifa, sau khi Israel không kích trại tị nạn Shati ở Dải Gaza rạng sáng nay. Ảnh: AFP.

    Said Alghoul, một cư dân sống gần đó, kể lại rằng các máy bay Israel đã thả ít nhất ba quả bom xuống căn nhà ba tầng mà không cảnh báo trước cho người dân.

    "Tôi nhìn thấy thi thể của 4 người, bao gồm cả trẻ em, được đưa tới bệnh viện. Tôi không thể chịu đựng nổi và phải chạy về nhà mình", Alghoul nói, thêm rằng lực lượng cứu hộ đã điều xe ủi để đào đống đổ nát, tìm kiếm thêm thi thể hoặc người sống sót.

    Phong trào Hamas tuyên bố họ đã phóng thêm một loạt rocket vào phía nam Israel để đáp trả vụ không kích. Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định đã nhắm mục tiêu vào nhà của Tawfiq Abu Naim, chỉ huy Lực lượng An ninh Hamas, nằm trong khu vực al-Rimal gần trại tị nạn Shati. Chưa có thông tin xác nhận liệu Abu Naim ở nhà vào thời điểm không kích hay không.

    Trước đó, quân đội Israel tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm vào các trận địa phóng rocket của Hamas. "Những cuộc tấn công được tiến hành nhờ khoanh vùng nhanh chóng, hỏa lực mạnh mẽ và thông tin tình báo chính xác của Sư đoàn Gaza", quân đội Isarel ra thông cáo cho biết, thêm rằng một số dân thường bị thương vong ở Gaza là do rocket của Hamas bắn hụt, cáo buộc nhóm dân quân đặt bệ phóng trong những khu dân cư đông đúc.

    Quân đội Israel hôm 14/5 cho biết đã phóng 450 tên lửa trong vòng 40 phút, nhắm vào 150 mục tiêu ở Gaza, trong khi Hamas, lực lượng đang kiểm soát Gaza, cũng trút "mưa rocket" về phía lãnh thổ Israel kể từ hôm 10/5. Ít nhất 126 người đã thiệt mạng tại Gaza, gồm 31 trẻ em và 20 phụ nữ. Israel ghi nhận 9 người chết, gồm một bé trai 6 tuổi và một binh sĩ.

    Nhà ngoại giao Mỹ Hady Amr hôm 14/5 đến khu vực nhằm nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng dự kiến họp vào ngày 16/5. Tuy nhiên, Israel và Hamas đều không có dấu hiệu sẽ lùi bước.


    Ánh Ngọc (Theo Times of Israel, Alarabiya)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 71 khách