Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bang Ấn Độ phong tỏa vì loạt sự kiện siêu lây nhiễm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bang Ấn Độ phong tỏa vì loạt sự kiện siêu lây nhiễm

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 15, 2021 9:35 am






    Bang Tây Bengal ra lệnh phong tỏa toàn bang trong vòng hai tuần, sau khi ca nhiễm nCoV tăng vọt vì những cuộc vận động tranh cử hồi tháng trước.

    Chính quyền bang Tây Bengal, miền đông Ấn Độ, hôm nay ra lệnh đóng cửa mọi văn phòng, cửa hàng và hệ thống giao thông công cộng trong vòng 15 ngày áu khi ghi nhận số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao chưa từng có.

    Tây Bengal là một trong hàng loạt bang đang chứng kiến số người nhiễm nCoV tăng vọt. Giới chức bang hôm nay báo cáo thêm 21.000 ca nhiễm, cho biết nhiều bệnh viện đang quá tải vì số bệnh nhân quá lớn.

    Hình ảnh
    Người dân Tây Bengal lên xe khách liên bang sau khi có lệnh phong tỏa hôm 15/5. Ảnh: AFP.

    Nguyên nhân được cho là những cuộc vận động tranh cử diễn ra hồi tháng 4, vốn bị giới chuyên gia y tế gọi là các sự kiện siêu lây nhiễm.

    Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tháng trước tổ chức sự kiện với sự tham gia của hàng chục nghìn người, trong khi đối thủ của ông là Thủ hiến Tây Bengal Mamata Banerjee cũng tổ chức nhiều cuộc tập trung đông người. Anh trai bà Banerjee đã qua đời vì Covid-19 hôm qua.

    Nhiều người cho rằng ca nhiễm và chết do nCoV ở Ấn Độ được báo cáo thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Các lò hỏa táng nước này trong khi đó đang quá tải, liên tục đỏ lửa từ ngày tới đêm, được cho là nguyên nhân khiến nhiều thi thể bị thả xuống sông Hằng gần đây.

    Trước thảm kịch Covid-19, Thủ tướng Ấn Độ liên tục bị chỉ trích xử lý yếu kém với đại dịch. Lãnh đạo đối lập Rahul Gandhi còn cáo buộc ông Modi cũng "biến mất" như bình oxy và giường bệnh hiện nay.

    Ấn Độ hiện ghi nhận hơn 24 triệu ca nhiễm và hơn 266.000 ca tử vong do nCoV. Dù là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, Ấn Độ mới chỉ tiêm chủng cho hơn 38,2 triệu người trên tổng số hơn 1,3 tỷ dân.


    Vũ Anh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách