Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đài Loan kêu gọi dân không hoảng loạn
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đài Loan kêu gọi dân không hoảng loạn

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 15, 2021 11:47 pm





    Chính quyền đảo Đài Loan kêu gọi người dân không hoảng loạn tích trữ mì gói, giấy vệ sinh khi các biện pháp hạn chế ngăn Covid-19 có hiệu lực.

    Đảo Đài Loan hôm 15/5 nâng mức cảnh báo Covid-19 ở Đài Bắc và các thành phố xung quanh, áp đặt hạn chế hai tuần, yêu cầu đóng cửa nhiều địa điểm và kêu gọi người dân hạn chế tụ tập khi ca Covid-19 tăng đột biến.

    Hòn đảo hiện ghi nhận 1.475 ca nhiễm, mức thấp so với nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, các ca lây nhiễm cộng đồng gần đây gióng hồi chuông báo động với dân số đã quen với cuộc sống bình thường, không bị phong tỏa hoàn toàn như những nơi khác.

    Hình ảnh
    Người dân Đài Loan vét sạch các kệ đựng hàng tại một siêu thị hôm 15/5. Ảnh: Reuters.

    Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, người đứng đầu cơ quan lập pháp Su Tseng-chang và cơ quan kinh tế hôm qua đăng thông điệp trên Facebook kêu gọi người dân không cần phải tích trữ hay đổ xô đến các cửa hàng, sau cảnh người dân tranh nhau tích trữ các mặt hàng cơ bản, chủ yếu là mì gói và giấy vệ sinh.

    "Sau hơn một năm chuẩn bị cho cuộc chiến chống đại dịch, hàng dân dụng, nguyên liệu thô đã đủ. Các cửa hàng cũng hoạt động bình thường để bổ sung hàng hóa", bà Thái cho hay.

    Chuỗi siêu thị Carrefour của Pháp cho biết đang hạn chế người dân mua các mặt hàng như khẩu trang và mì gói tại các cửa hàng ở Đài Loan, yêu cầu mọi người chỉ mua những thứ họ cần. Cơ quan kinh tế cũng công bố ảnh các nhà kho chất những thùng mì gói cao đến trần nhà, nói rằng nguồn cung cấp "chất như núi" với rất nhiều giấy vệ sinh và thực phẩm đóng hộp.

    Chính quyền Đài Loan không ra lệnh phong tỏa hoàn toàn, nhưng kêu gọi người dân ở nhà càng nhiều càng tốt. Cơ quan y tế đăng ảnh một con chó giống shiba inu, gọi là Zongchai, để củng cố thông điệp trên mạng xã hội. "Hãy học theo Zongchai và ở nhà", cơ quan này cho hay, kèm ảnh con chó nằm trên sàn nhà nghỉ ngơi.


    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 48 khách