Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đặc nhiệm Iran ủng hộ Hamas chống Israel
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đặc nhiệm Iran ủng hộ Hamas chống Israel

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 5 16, 2021 10:02 am






    Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố ủng hộ phong trào Hamas chống lại các "tội ác" của Israel ở Jerusalam và Gaza.

    "Iran luôn sát cánh cùng Palestine và lên án Israel vì những hành động chống lại luật pháp và công ước quốc tế", chuẩn tướng Ismail Qaani, tư lệnh Đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hôm nay nói khi điện đàm với Ismail Haniyeh, người đứng đầu cơ quan chính trị của phong trào Hamas ở Dải Gaza.

    Trong cuộc trao đổi qua điện thoại khác với Ziyad al-Nakhlah, tổng thư ký phong trào Hamas, tướng Qaani khẳng định Tehran ủng hộ "quyền của người Palestine đối đầu với hành vi xâm lược và tội ác của kẻ thù theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái". Ông này "ca ngợi phong trào kháng chiến của Palestine và năng lực của nhóm dân quân Hamas trong bảo vệ người dân Palestine".

    Hình ảnh
    Người Palestine đưa thi thể một em bé khỏi đống đổ nát trong khu dân cư Rimal tại Gaza hôm 16/5, sau trận không kích của Israel. Ảnh: AFP

    Đặc nhiệm Quds là đơn vị chuyên hoạt động ở nước ngoài của IRGC. Cựu tư lệnh lực lượng này là tướng Qasem Soleimani, người bị Mỹ hạ sát trong một cuộc không kích tại Baghdad hồi tháng 1 năm ngoái.

    Iran không công nhận nhà nước Israel, luôn ủng hộ Palestine từ sau cuộc cách mạng năm 1979. Ayatollah Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao của Iran, trong tháng này đã chỉ trích Israel "không phải một quốc gia, mà là căn cứ khủng bố", khẳng định "chống lại chế độ chuyên chế này là chống lại áp bức và khủng bố, là nhiệm vụ của mọi người".

    Iran từ lâu được xem là nhà tài trợ lớn cho phong trào Hamas. Trang tin Ynet tháng 8/2018 dẫn nguồn tin Palestine cho biết các khoản hỗ trợ của Iran cho Hamas thời điểm đó lên tới 70 triệu USD mỗi năm. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đầu tuần này điện đàm với Haniyeh, cam kết tiếp tục hỗ trợ cho phong trào.

    Căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine sau khi Iran hạn chế tiếp cận khu vực Thành cổ Jerusalem trong tháng Ramadan, đe dọa trục xuất một số gia đình Palestine sinh sống nhiều năm ở Đông Jerusalem, nhằm lấy chỗ cho người Do Thái định cư.

    Tin tức về lệnh trục xuất ngày thúc đẩy người dân Palestine biểu tình phản đối và đụng độ với cảnh sát chống bạo động Israel suốt nhiều ngày bên ngoài thánh đường Al-Aqsa ở phía đông Jerusalem, địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo, khiến hàng trăm người bị thương. Israel đã hoãn phiên tòa trục xuất, nhưng vẫn không xoa dịu được căng thẳng.

    Phong trào Hamas sau đó phóng rocket từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel, khiến không quân nước này tung đòn đáp trả. Các cuộc không kích và pháo kích của Israel vào Gaza kể từ 10/5 đã khiến 145 người thiệt mạng, trong đó có 41 trẻ em, và 1.100 người khác bị thương, các quan chức y tế Palestine cho biết. Đây là vụ bạo lực tồi tệ nhất trong khu vực kể từ năm 2014.

    Các nhóm vũ trang Palestine đã phóng ít nhất 2.300 quả rocket vào Israel, giết chết 10 người, trong đó có một trẻ em và một binh sĩ, đồng thời làm bị thương hơn 560 người Israel.


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 42 khách