Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
WHO: 'Đừng vội tiêm cho trẻ em, hãy san sẻ vaccine cho nước nghèo'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    WHO: 'Đừng vội tiêm cho trẻ em, hãy san sẻ vaccine cho nước nghèo'

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 5 16, 2021 8:02 pm





    THỤY SĨ- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15/5 kêu gọi các nước giàu viện trợ vaccine Covid-19 cho chương trình Covax, thay vì tiêm chủng cho trẻ em.

    Covax là sáng kiến y tế công cộng do WHO, Liên minh Vaccine GAVI, Liên minh Đổi mới Ứng phó Dịch bệnh (CEPI) đồng lãnh đạo, được thành lập nhằm đảm bảo quyền tiếp cận vaccine công bằng. WHO kỳ vọng các quốc gia sẽ tiếp bước Pháp và Thụy Điển, tặng vaccine cho Covax để giải quyết khó khăn trong chương trình tiêm chủng toàn cầu.

    Canada và Mỹ đã cho phép thanh thiếu niên tiêm vaccine trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, WHO đang đàm phán với chính phủ Mỹ về việc chia sẻ vaccine.

    "Tôi hiểu vì sao một số nước muốn tiêm chủng cho trẻ em và thanh thiếu niên. Song hiện tại, tôi kêu gọi họ xem xét lại quyết định và tài trợ vaccine cho Covax", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp trực tuyến từ Geneva.

    Covax đã phân phối khoảng 60 triệu liều vaccine tính đến nay. Chương trình phải vật lộn để đáp ứng mục tiêu cung ứng, một phần do Ấn Độ hạn chế xuất khẩu vaccine AstraZeneca trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng. Toàn cầu đã sử dụng khoảng 1,26 tỷ liều vaccine Covid-19.

    Hình ảnh
    Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp ở Geneva, Thuỵ Sĩ. Ảnh: Reuters

    Ông Tedros cũng cho biết đại dịch năm thứ hai khiến nhiều người chết hơn, trong đó tình hình tại Ấn Độ gây lo ngại. Thủ tướng Narendra Modi hôm 15/5 cảnh báo về sự lây lan của virus ở vùng nông thôn, khi tổng số ca nhiễm của nước này vượt 24 triệu. Số người tử vong vượt ngưỡng 4.000 trong ba ngày liên tiếp.

    Đến nay, toàn thế giới ghi nhận hơn 163 triệu trường hợp dương tính nCoV và 3,3 triệu người tử vong. Dịch bệnh đã lan đến 210 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ tháng 12/2019.

    WHO kêu gọi các nước thận trọng khi gỡ bỏ biện pháp hạn chế, chẳng hạn đeo khẩu trang. Tổ chức cũng cảnh báo nhiều biến chủng nguy hiểm hơn có thể xuất hiện. Mới đây, sau khi Mỹ tuyên bố thành công trong chiến dịch tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết người đã tiêm vaccine không cần đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tuy nhiên, WHO khuyến nghị họ vẫn đeo khẩu trang ở các khu vực có mật độ lây nhiễm nCoV cao.

    Thục Linh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 53 khách