Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ca Covid-19 tăng vọt, Đài Loan đóng toàn bộ trường học
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ca Covid-19 tăng vọt, Đài Loan đóng toàn bộ trường học

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 17, 2021 11:13 am





    Giới chức Đài Loan áp nhiều biện pháp hạn chế và tăng tốc tích trữ vaccine sau khi hòn đảo ghi nhận số ca nhiễm nCoV tăng vọt, hơn 300 ca một ngày.

    Giới chức Đài Loan hôm nay ghi nhận 335 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại hòn đảo lên 2.017, trong đó 12 người đã chết.

    Đài Loan từng là một trong những tấm gương về kiểm soát đại dịch Covid-19 kể từ năm ngoái, cuộc sống trên hòn đảo gần như đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, Đài Loan đã báo cáo hơn 700 ca nhiễm chỉ trong tuần trước, buộc chính quyền áp đặt nhiều biện pháp hạn chế cứng rắn.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế tại một điểm xét nghiệm ở Đài Bắc hôm 17/5. Ảnh: Reuters.

    Toàn bộ trường học dưới cấp đại học ở Đài Bắc và Đài Tân đều phải đóng cửa hai tuần kể từ ngày 18/5, trong khi cư dân được kêu gọi tránh rời nhà càng nhiều càng tốt. "Mọi người cần tuân thủ chặt chẽ quy định phòng chống Covid-19", Chen Shih-chung, người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan, cho hay.

    Chính quyền Đài Loan cũng gấp rút tìm nguồn vaccine Covid-19, trong bối cảnh kho dự trữ 300.000 liều vaccine AstraZeneca gần cạn và mới chỉ 1% trong số 23 triệu cư dân trên đảo được tiêm chủng. Giới chức tuần trước phải ngừng tiêm cho những người không trong danh sách ưu tiên.

    Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuần trước cho biết sẽ có nguồn bổ sung vaccine từ tháng 6, nhưng không cho biết chi tiết. Các loại vaccine Covid-19 do hòn đảo tự phát triển dự kiến được triển khai tháng 7.

    Đài Loan về cơ bản kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 nhờ phòng ngừa sớm, chỉ ghi nhận những ca nhiễm lẻ tẻ. Tuy nhiên, hòn đảo phải đối phó với đợt bùng phát từ tháng trước, liên quan đến các phi công hãng China Airlines và một khách sạn sân bay, nơi nhiều phi công lưu trú.

    Lãnh đạo Đài Loan cũng phải đăng thông điệp trên Facebook kêu gọi người dân không cần tích trữ hay đổ xô đến các cửa hàng, sau cảnh người dân tranh nhau tích trữ các mặt hàng cơ bản, chủ yếu là mì gói và giấy vệ sinh.


    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách