Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chuyên gia y tế hàng đầu Ấn Độ từ chức
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chuyên gia y tế hàng đầu Ấn Độ từ chức

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 17, 2021 11:22 am





    Nhà virus học Shahid Jameel rời chức chủ tịch nhóm cố vấn do chính phủ Ấn Độ thành lập sau nhiều tuần phê phán cách chính phủ ứng phó Covid-19.

    Tiến sĩ Shahid Jameel hôm qua thông báo từ chức chủ tịch nhóm cố vấn khoa học thuộc diễn đàn SARS-CoV-2 Genomics Consortia (INSACOG) do chính phủ Ấn Độ thành lập, nhưng không nêu lý do. "Tôi không có nghĩa vụ đưa ra nguyên nhân", ông cho hay.

    Ông từng nhiều lần chỉ trích cách chính phủ Ấn Độ ứng phó đại dịch Covid-19, đặc biệt là trong đợt bùng phát thứ hai. Trong bài viết trên tờ New York Times hôm 13/5, ông cho rằng phản ứng của chính phủ và chậm trễ trong triển khai vaccine Covid-19 là hậu quả khi "các nhà khoa học gặp sự cản trở quyết liệt trong quá trình xây dựng chính sách dựa trên dữ liệu thực tế".

    Hình ảnh
    Tiến sĩ Shahid Jameel. Ảnh: Times of India.

    Jameel từng nhiều lần bày tỏ lo ngại giới chức không chú ý đến những bằng chứng về biến chủng mới khi được hỏi lý do Ấn Độ không phản ứng quyết liệt hơn với báo cáo của INSACOG. "Hơn 800 nhà khoa học Ấn Độ hôm 30/4 đã kêu gọi Thủ tướng cho phép tiếp cận dữ liệu có thể giúp họ nghiên cứu sâu hơn, cũng như dự báo và kiểm soát virus", ông viết.

    Renu Swarup, cục trưởng Cục Công nghệ sinh học, cơ quan quản lý INSACOG, và Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan đều không bình luận về thông tin này. Một nhà khoa học hàng đầu của Ấn Độ cho biết sự ra đi của Jameel sẽ không cản trở hoạt động của INSACOG.

    INSACOG được chính phủ Ấn Độ thành lập hồi đầu năm để tăng cường giám sát dịch tễ với những biến chủng nCoV đang hoành hành ở nước này, bao gồm 10 phòng thí nghiệm với đầy đủ trang bị để nghiên cứu virus và giải trình tự gene.

    Cơ quan này hồi đầu tháng 3 cảnh báo biến chủng nCoV mới và có khả năng lây nhiễm mạnh đang bắt đầu phát tán ở Ấn Độ. Biến chủng sau đó được đặt tên B.1.617, được coi là một trong những nguyên nhân khiến Ấn Độ trải qua đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất từ khi dịch bệnh xuất hiện.

    Ấn Độ hiện ghi nhận gần 25 triệu ca nhiễm và hơn 274.000 ca tử vong do nCoV. Dù là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, Ấn Độ mới chỉ tiêm chủng cho hơn 38,2 triệu người trên tổng số hơn 1,3 tỷ dân.

    Trước thảm kịch Covid-19, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi liên tục bị chỉ trích xử lý yếu kém với đại dịch. Lãnh đạo đối lập Rahul Gandhi còn cáo buộc ông Modi cũng "biến mất" như bình oxy và giường bệnh trong cuộc khủng hoảng hiện nay.


    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 69 khách