Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Israel đánh sập 15 km đường hầm Hamas
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Israel đánh sập 15 km đường hầm Hamas

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 17, 2021 4:58 pm






    Quân đội Israel mở đợt không kích dữ dội vào Dải Gaza, tấn công mạng lưới địa đạo và nhà của các chỉ huy Hamas.

    Quân đội Israel hôm nay thông báo đã đánh sập 15 km đường hầm của dân quân Palestine cùng nhà riêng của 9 chỉ huy cấp cao thuộc phong trào Hamas. Chưa có thống kê về con số thương vong. Một ngôi nhà 3 tầng ở thành phố Gaza bị hư hại nghiêm trọng, nhưng cư dân được quân đội Israel cảnh báo trước 10 phút và kịp sơ tán, trong khi nhiều đợt không kích đánh xuống cánh đồng gần đó.

    Israel gần đây bắt đầu nhắm tới nhà riêng của nhiều lãnh đạo cấp cao Hamas, bao gồm cả thủ lĩnh tại Gaza Yehiyeh Sinwar. Những người này nhiều khả năng đã di chuyển từ trước và không có mặt ở nhà khi xảy ra không kích.

    Hình ảnh
    Pháo binh Israel công kích mục tiêu tại Dải Gaza hôm 16/5. Ảnh: AP.

    Nhiều cư dân tại Gaza đếm 16/5 bị đánh thức bởi đợt công kích dữ dội nhất từ khi xung đột bùng phát một tuần trước, lớn hơn cả đợt không kích nhằm vào thành phố Gaza trước đó một ngày khiến 42 người chết.

    Thị trưởng Gaza Yahya Sarraj cho biết đường sá và cơ sở hạ tầng trong khu vực đã bị tàn phá nghiêm trọng. "Tình trạng có thể còn xấu đi nếu chiến sự vẫn tiếp tục", ông nói.

    Liên Hợp Quốc cảnh báo nhà máy điện duy nhất của Dải Gaza đang có nguy cơ hết nhiên liệu. Khu vực đã trải qua những đợt mất điện diện rộng dài 8-12 tiếng mỗi ngày, trong khi nguồn nước không t hể uống được. Đại diện công ty phân phối điện tại Gaza cho biết họ chỉ có thể hoạt động trong 2-3 ngày tới, khi các đợt không kích đã phá hủy đường ống nhiên liệu và kỹ thuật viên không thể tiếp cận địa điểm đó vì những đợt bắn phá của Israel.

    Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo xung đột ở Gaza sẽ "mất một khoảng thời gian" vì nước này muốn làm suy yếu dân quân Hamas. Trong khi đó, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tuyên bố Mỹ, Nga, Ai Cập và Qatar đã liên lạc với phong trào này nhằm kêu gọi ngừng bắn, nhưng khẳng định sẽ "không chấp nhận giải pháp bỏ qua sự hy sinh của người dân Palestine".

    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua điện đàm với quan chức Qatar, Arab Saudi, Ai Cập và Pháp, tiếp tục kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực tại Dải Gaza và khu vực xung quanh.

    Căng thẳng giữa Israel và Palestine leo thang trong tháng Ramadan của người Hồi giáo, sau khi Israel hạn chế người Palestine tiếp cận khu vực Thành cổ Jerusalem, đồng thời đe dọa trục xuất nhiều gia đình Palestine sinh sống nhiều năm ở Đông Jerusalem, nhằm lấy chỗ cho người Do Thái định cư.

    Israel cho biết Hamas đã phóng hơn 3.100 quả rocket nhằm vào lãnh thổ nước này trong một tuần qua, mật độ hỏa lực lớn chưa từng có. Ít nhất 10 người Israel đã thiệt mạng trong các đòn tập kích rocket của Hamas. Quân đội Israel cũng tiến hành hàng trăm vụ không kích tại Dải Gaza để trả đũa, khiến tổng cộng 198 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 58 trẻ em và 35 phụ nữ.


    Vũ Anh (Theo AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách