Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Biden công khai hồ sơ thuế
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Biden công khai hồ sơ thuế

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 17, 2021 10:56 pm





    Biden và vợ là Jill Biden công khai hồ sơ thuế hôm 17/5, khôi phục truyền thống của các tổng thống Mỹ vốn bị gián đoạn dưới thời Trump.

    Theo bản kê khai thuế chung, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill, một giáo sư đại học, báo cáo tổng thu nhập năm 2020 là 607.336 USD. Họ đã nộp 157.414 USD thuế thu nhập liên bang, lợi tức thực tế 25,9%, và 28.794 USD thuế thu nhập cho bang quê nhà Delaware.

    Theo Fox Business, vợ chồng Biden kiếm được khoảng 15 triệu USD trong hai năm sau nhiệm kỳ phó tổng thống của Biden. Tổng thu nhập của họ là 11 triệu USD năm 2017 và khoảng 4,6 triệu USD năm 2018.

    Phó tổng thống Kamala Harris cũng công khai hồ sơ thuế chung với chồng là luật sư Doug Emhoff. Theo đó, tổng thu nhập của họ là 1.695.225 USD.

    Hình ảnh
    Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 17/5. Ảnh: AFP.

    Vợ chồng Phó tổng thống đã nộp 621.893 USD thuế thu nhập liên bang, lợi tức thực tế 36,7%, và 125.004 USD thuế thu nhập ở bang quê nhà California, trong khi Emhoff nộp thêm 56.997 USD thuế thu nhập ở thủ đô Washington.

    Emhoff là luật sư nổi tiếng trong ngành giải trí và đã nghỉ việc tại công ty sau khi Harris được chọn vào liên danh của Biden trong chiến dịch tranh cử năm 2020.

    Tờ khai thuế xác nhận gia đình Biden và gia đình Harris có thể phải nộp nhiều thuế hơn nếu Biden được quốc hội thông qua đề xuất gói chi tiêu xã hội và giáo dục khổng lồ trong Kế hoạch Gia đình Mỹ. Theo các đề xuất hiện tại, kế hoạch sẽ được tài trợ một phần bằng cách tăng mức thuế cao nhất cho những người Mỹ giàu có nhất. Biden nói rằng những người thu nhập dưới 400.000 USD/năm sẽ không bị tăng thuế.

    Theo truyền thống, các tổng thống Mỹ công khai hồ sơ thuế hàng năm, trong đó nêu chi tiết các nguồn thu nhập và các khoản thuế đã nộp để thể hiện sự minh bạch. Cựu tổng thống Donald Trump đã phá vỡ điều này, nhiều lần từ chối công khai tài chính, tình trạng tài sản và đế chế thương hiệu của mình trong 4 năm tại nhiệm.

    Trump từng công khai thừa nhận thu nhập của ông bị giảm khi làm tổng thống. Năm 2019, cựu tổng thống ước tính ông mất khoảng 2 tỷ đến 5 tỷ USD. "Tôi sẽ kiếm được nhiều tiền nếu chỉ điều hành công việc kinh doanh của mình. Tôi đang làm rất tốt", Trump nói vào thời điểm đó.

    Theo Forbes , tài sản của Trump đã giảm từ 3,5 tỷ USD vào 2017 xuống còn 2,4 tỷ USD năm 2021.


    Huyền Lê (Theo AFP, Fox)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 69 khách