Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bang Mỹ yêu cầu tử tù chọn xử bắn hoặc ghế điện
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bang Mỹ yêu cầu tử tù chọn xử bắn hoặc ghế điện

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 17, 2021 11:11 pm






    Bang Nam Carolina ban hành luật yêu cầu tử tù chọn giữa xử bắn và ghế điện, khi phương án tiêm thuốc độc bị dừng 10 năm vì thiếu thuốc.

    "Tuần này, tôi đã ký ban hành luật cho phép bang thi hành án tử hình. Chúng ta nợ gia đình và người thân các nạn nhân một cái kết và công lý theo pháp luật. Bây giờ, chúng tôi có thể mang đến điều đó", Thống đốc Nam Carolina Henry McMaster đăng Twitter cuối tuần qua.

    Thống đốc đảng Cộng hòa muốn tiếp tục các vụ hành hình sau 10 năm gián đoạn do thiếu thuốc để thực hiện hình thức tiêm thuốc độc. Trước khi việc thi hành án tử hình bị tạm dừng, tử tù phải lựa chọn giữa ghế điện và tiêm thuốc, và họ sẽ bị tiêm thuốc nếu không đưa ra lựa chọn.

    Luật mới, được ký ban hành hôm 14/5, khiến ghế điện trở thành tùy chọn mặc định nếu không thể tiêm thuốc độc, nhưng tử tù có thể chọn biện pháp thay thế là xử bắn.

    Hình ảnh
    Một phòng tử hình tại nhà tù bang Nevada, Mỹ. Ảnh: AP.

    Nhóm vận động tù nhân địa phương Incarcerated Outreach Network gọi động thái này là "kinh hoàng, gây sốc, ghê tởm", trong khi chi nhánh Nam Carolina của Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) xem đây là "cách tìm ra phương pháp mới để nối lại các vụ hành hình trong một hệ thống phân biệt chủng tộc, tùy tiện và dễ mắc sai sót".

    "Hệ thống tư pháp hình sự của Nam Carolina mắc sai lầm", giám đốc điều hành ACLU Frank Knaack cho hay. "Tuy nhiên, án tử hình chẳng có gì thay đổi. Người da màu chiếm hơn một nửa án tử hình ở Nam Carolina, dù chỉ chiếm 27% dân số bang".

    Tử hình bằng ghế điện không được sử dụng ở Nam Carolina từ năm 2008. Vụ hành quyết cuối cùng bằng tiêm thuốc độc diễn ra năm 2011, theo Sở Cải huấn của bang.

    Nam Carolina là bang thứ tư của Mỹ cho phép tử hình bằng cách xử bắn, bên cạnh Mississippi, Oklahoma và Utah. Chỉ có ba tử tù bị xử bắn, tất cả đều ở Utah, từ khi Tòa án Tối cao Mỹ khôi phục án tử hình năm 1976.

    Tình trạng thiếu hụt trầm trọng các loại thuốc tiêm tử hình đã kéo dài vài năm do một số phòng thí nghiệm lớn từ chối bán sản phẩm này cho các nhà tù Mỹ để tránh bị mang tiếng xấu.

    Việc tiêm thuốc độc thường được thực hiện với ba chất được tiêm liên tiếp: chất đầu tiên gây hôn mê, chất thứ hai làm tê liệt và chất thứ ba làm ngừng tim. Nhưng trong một số vụ tử hình những năm gần đây, loại thuốc đầu tiên không thể khiến tù nhân bất tỉnh hoàn toàn, khiến họ đau đớn tột độ trước khi chết.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 48 khách