Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ ba lần ngăn LHQ ra tuyên bố về Israel - Palestine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ ba lần ngăn LHQ ra tuyên bố về Israel - Palestine

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 18, 2021 11:29 am






    Mỹ ba lần trong một tuần ngăn Hội đồng Bảo an LHQ ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng tình trạng bạo lực giữa Israel và Palestine.

    Bản dự thảo tuyên bố chung, do Trung Quốc, Tunisia và Na Uy soạn thảo, đã được đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên hôm 16/5, nhằm lên tiếng về tình trạng bạo lực Israel - Palestine sau một tuần căng thẳng.

    Tuy nhiên, Mỹ hôm 17/5 tiếp tục không đồng ý ra tuyên bố chung về vấn đề này. Một quan chức ngoại giao tiết lộ đại diện Mỹ chỉ ra rằng họ "không thể ủng hộ cách thể hiện" của Hội đồng Bảo an. Đây là lần thứ ba Mỹ ngăn Liên Hợp Quốc ra tuyên bố về tình hình Israel - Palestine chỉ trong vòng một tuần.

    Hình ảnh
    "Quả cầu lửa" nhấn chìm một tòa nhà ở thành phố Gaza sau cuộc không kích của Israel rạng sáng 17/5. Ảnh: AFP.

    Phái đoàn ngoại giao Na Uy tại Liên Hợp Quốc sau đó thông báo Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn về xung đột Israel - Palestine vào ngày 18/5, đánh dấu cuộc họp thứ tư của cơ quan này kể từ khi xung đột hai bên bùng phát từ ngày 10/5.

    "Tình hình đang tiếp tục tệ hơn. Người dân vô tội tiếp tục bị giết và bị thương. Chúng tôi nhắc lại: hãy ngừng bắn. Hãy chấm dứt các hành động thù địch ngay bây giờ", phái đoàn ngoại giao Na Uy đăng trên Twitter.

    Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra lập trường thống nhất về tình hình căng thẳng Israel - Palestine. "Tôi muốn nhấn mạnh sự cần thiết khi phát đi tiếng nói thống nhất và mạnh mẽ từ Hội đồng Bảo an, điều mà chúng tôi cho rằng sẽ mang sức nặng", Dujarric nói.

    Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến tổ chức một cuộc họp về vấn đề đụng độ giữa Israel và Palestine vào ngày 20/5. Theo các nhà ngoại giao, cuộc họp sẽ diễn ra ở cấp bộ trưởng và một số quan chức chính phủ đã xác nhận tham dự.

    Căng thẳng giữa Israel và Palestine leo thang trong tháng Ramadan của người Hồi giáo, sau khi Israel hạn chế người Palestine tiếp cận khu vực Thành cổ Jerusalem, đồng thời đe dọa trục xuất nhiều gia đình Palestine sinh sống nhiều năm ở Đông Jerusalem, nhằm lấy chỗ cho người Do Thái định cư.

    Quan chức y tế Gaza nói rằng 201 người Palestine, gồm 58 trẻ em và 34 phụ nữ, đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát đầu tuần trước. Trong khi đó 10 người cũng đã thiệt mạng ở Israel, gồm hai trẻ em.


    Ngọc Ánh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 41 khách