Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quan chức Myanmar bị bắn chết sau vụ nổ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Quan chức Myanmar bị bắn chết sau vụ nổ

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 18, 2021 11:56 am





    Một chủ tịch phường ở Yangon bị bắn vào đầu khi trên đường đến kiểm tra hiện trường sau hai vụ nổ bom lúc rạng sáng.

    Hai quả bom tự chế bất ngờ phát nổ vào khoảng 5h40 sáng nay gần văn phòng của chủ tịch Phường 3, quận Lanmadaw, trung tâm thành phố Yangon của Myanmar, khiến hai sĩ quan an ninh bị thương. Không tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ.

    U Myo Lwin, chủ tịch Phường 3 vừa được chính quyền quân sự Myanmar bổ nhiệm, lập tức tới trụ sở để kiểm tra hiện trường vụ nổ. Tuy nhiên, ông bị bắn chết khi đang trên đường di chuyển.

    Hình ảnh
    Lực lượng an ninh Myanmar truy tìm người biểu tình chống chính phủ vào ngày 7/5 tại Yangon. Ảnh: AFP.

    Thi thể của Lwin được phát hiện trên đường phố, với vết đạn trên đầu. Cảnh sát và binh sĩ Myanmar sau đó phong tỏa khu phố để điều tra, nhưng chưa tìm ra thủ phạm bắn chết ông Lwin.

    Đây là vụ mới nhất trong loạt vụ tấn công chết người nhắm vào các quan chức cấp cơ sở của chính quyền quân sự Myanmar, phụ trách các phường xã.

    Sau cuộc đảo chính hôm 1/2, chính quyền quân sự Myanmar tìm cách khôi phục hệ thống hành chính bằng cách mở lại các văn phòng cấp phường xã và bổ nhiệm người đứng đầu. Những người được chọn làm chủ tịch phường, xã thường là đặc tình của cảnh sát, chuyên cung cấp thông tin về người biểu tình chống chính quyền quân sự.

    Chính quyền Myanmar cũng khôi phục hệ thống đăng ký "khách qua đêm" để giám sát những người lạ mặt tới các địa phương.

    Theo nguồn tin địa phương, Yangon không chứng kiến cuộc biểu tình quy mô lớn nào trong ba ngày qua, nhưng số vụ đánh bom tự chế xuất hiện thường xuyên hơn trước.

    Phần lớn người dân Myanmar vẫn tiếp tục tham gia biểu tình hòa bình chống đảo chính. Tuy nhiên, nhiều người trẻ đang dần chuyển sang phương án sử dụng vũ lực để phản đối chính quyền quân sự.

    Sau khi quân đội lật đổ chính quyền dân cử Myanmar, biểu tình đã bùng phát trên khắp cả nước. Mức độ nghiêm trọng trong các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người bất đồng ngày một lớn.

    Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) ngày 18/5 cho hay hơn 800 người Myanmar đã bị lực lượng an ninh bắn chết trong các vụ trấn áp biểu tình và hơn 5.200 người bị bắt. AAPP cho biết thương vong trên thực tế có thể cao hơn rất nhiều.

    Làn sóng biểu tình đã nhận được sự ủng hộ từ các nhóm vũ trang dân tộc, vốn đã đấu tranh suốt nhiều thập kỷ với quân đội Myanmar nhằm tăng quyền tự chủ. Nhiều nhóm vũ trang cũng lên án lực lượng an ninh sử dụng vũ lực mạnh tay với dân thường.

    Trung Nhân (Theo Nikkei Asia)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách