Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ca Covid-19 tăng mạnh, Malaysia định phong tỏa bang giàu nhất nước
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ca Covid-19 tăng mạnh, Malaysia định phong tỏa bang giàu nhất nước

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 18, 2021 5:48 pm






    Malaysia để ngỏ khả năng phong tỏa hoàn toàn bang Selangor giàu nhất nước này, trong bối cảnh ca nhiễm và tử vong do Covid-19 liên tiếp lập kỷ lục.

    Thế giới đã ghi nhận 164.744.531 ca nhiễm nCoV và 3.412.202 ca tử vong, tăng lần lượt 589.805 và 12.965, trong khi 144.801.816 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

    Malaysia hôm qua ghi nhận thêm 4.865 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 479.421, trong đó 1.994 người đã chết, tăng thêm 47 trường hợp so với một ngày trước. Đây là mức tăng số ca tử vong kỷ lục của nước này kể từ khi đại dịch bùng phát.

    Bộ Y tế Malaysia hôm qua thông báo có thể đề xuất phong tỏa hoàn toàn bang Selangor giàu nhất nước này nếu những biện pháp hạn chế hiện nay không kiểm soát được đà lây nhiễm nCoV.

    Hình ảnh
    Chốt kiểm soát của cảnh sát ở bang Selangor của Malaysia hôm 10/5. Ảnh: AFP.

    Chính phủ Malaysia hồi đầu tháng áp dụng Lệnh Kiểm soát Đi lại (MCO), trong đó cấm người dân di chuyển giữa các bang và quận thuộc bang trừ khi có giấy phép của cảnh sát, cũng như hạn chế hoạt động tập trung đông người trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr lớn nhất nước này.

    "Nếu MCO không thể ngăn đà lây nhiễm, cần xem xét áp dụng MCO toàn diện hơn. Hoạt động kinh doanh vẫn có thể diễn ra, nhưng có khả năng phải ngừng hoàn toàn tại bang Selangor nếu tình hình xấu đi", Bộ trưởng Y tế Adham Baba nói.

    Selangor là giàu có và đông dân nhất, đóng góp nhiều nhất cho GDP của Malaysia với vai trò là trung tâm công nghiệp và vận tải. Bang này đã ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới mỗi ngày từ hôm 5/5, chiếm khoảng một phần tư số trường hợp được ghi nhận hàng ngày tại Malaysia.

    Chính phủ Malaysia cũng bị chỉ trích vì chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 diễn ra chậm trễ. Nước này đặt mục tiêu tiêm cho 80% dân số 32 triệu người trước tháng 12 năm nay, nhưng đến nay mới chỉ có gần 1,2 triệu người được tiêm liều vaccine đầu tiên.

    Các chuyên gia Malaysia cũng cảnh báo hai biến chủng nCoV nội địa với khả năng siêu lây nhiễm có thể đứng sau đợt bùng phát mới, trong khi giới chức tập trung đối phó chủng Ấn Độ.

    Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 33.772.391 ca nhiễm và 601.279 ca tử vong do nCoV, tăng 24.952 ca nhiễm và 681 ca tử vong so với một ngày trước đó.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua tuyên bố sẽ tặng 80 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước trong 6 tuần tới qua chương trình Covax, gấp 5 lần những nước khác.

    80 triệu liều vaccine Covid-19 này bao gồm 20 triệu liều Moderna, Pfizer và Johnson & Johnson, ba loại được cấp phép sử dụng ở Mỹ, cùng với 60 triệu liều AstraZeneca mà Washington công bố chia sẻ với các nước trước đó. Số vaccine chia sẻ này chiếm tới 13% sản lượng vaccine của Mỹ cho đến cuối tháng 6.

    Biden cũng cho biết 60% người trưởng thành Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19, thêm rằng đây là lần đầu tiên số ca nhiễm giảm ở tất cả 50 bang kể từ khi đại dịch bùng phát. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ cũng giảm 81%.

    Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 25.495.144 ca nhiễm và 283.276 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 267.174 và 4.525 ca.

    Cơ quan y tế Ấn Độ đã xem xét 498 trường hợp có tác dụng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm vaccine AstraZeneca, trong đó 26 trường hợp nghi bị đông máu. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ báo cáo phản ứng nghiêm trọng sau khi tiêm loại vaccine có tên gọi trong nước là Covishield. Tỷ lệ nghi đông máu vào khoảng 0,61 trên một triệu liều, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 4 của Anh và 10 của Đức. Ấn Độ đã tiêm chủng hơn 164 triệu liều AstraZeneca.

    Bộ Y tế Ấn Độ cho hay tỷ lệ đông máu rất nhỏ và nằm trong dự kiến, đồng thời không đáng ngại nếu so với lợi ích to lớn mà vaccine đem lại trong cuộc chiến chống Covid-19. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 17/5 nói "không có vấn đề gì về nguồn cung oxy", khi cho biết hơn 9.500 tấn oxy đang được sản xuất ở nước này, gấp hơn hai lần sản lượng đầu năm nay.

    Đài Loan báo cáo 245 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.260, trong đó 14 người đã chết, tăng hai trường hợp so với trước đó.

    Đài Loan đang huy động giới chức ngoại giao lùng sục mọi nguồn vaccine Covid-19 sẵn có cho hòn đảo. Đây được coi là nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh hòn đảo đối mặt làn sóng lây nhiễm mới, trong khi chưa đầy 1% dân số được tiêm chủng.

    Đài Loan từng là hình mẫu chống Covid-19 của thế giới, nhưng đã ghi nhận hơn 700 ca nhiễm nCoV cộng đồng mới chỉ trong một tuần, khiến chính quyền Đài Bắc phải áp dụng các biện pháp hạn chế. Người dân tỏ ra ngỡ ngàng do đã quen với cuộc sống gần như bình thường nhờ kiểm soát dịch thành công.

    Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 1.748.230 ca nhiễm, tăng 4.185, trong đó 48.477 người chết, tăng 172.

    Thái Lan báo cáo thêm 2.473 ca nhiễm nCoV trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 113.555. Thái Lan hiện ghi nhận 649 ca tử vong do Covid-19, tăng thêm 35 người so với một ngày trước đó.

    Bên ngoài các ổ dịch trong trại giam, phần lớn các ca nhiễm gần đây là ở Bangkok, nơi virus đã lây lan trong nhóm công nhân xây dựng và các khu vực đông dân cư của thủ đô.

    Nước này đã tiêm hơn 2,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Sinovac Biotech và AstraZeneca cho nhân viên tuyến đầu và các nhóm có nguy cơ cao.

    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 70 khách