Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 được huy động để cẩu tiêm kích Su-27 vào vị trí trưng bày tại một bệnh viện quân đội Nga.
Tổ bay trực thăng Mi-26 được giao nhiệm vụ vận chuyển tiêm kích Su-27 từ căn cứ ở tỉnh Leningrad tới khuôn viên một bệnh viện quân y ở Gatchina để làm tượng đài trang trí, kênh truyền hình quân đội Nga Zvezda cho biết hôm 28/5.
Video được công bố cho thấy tiêm kích Su-27 treo dưới bụng trực thăng Mi-26 bằng hệ thống cáp. Chiến đấu cơ đã được tháo phần lớn thiết bị như radar, nắp chụp mũi, động cơ và cánh đuôi ngang, giảm đáng kể khối lượng so với máy bay hoàn chỉnh nặng hơn 16 tấn, giảm tải cho trực thăng và hạn chế nguy cơ đứt cáp trong quá trình vận chuyển.
Chuyến bay diễn ra ở độ cao 150-200 m với tốc độ 100-150 km/h dọc theo tuyến đường riêng, không bay qua các khu vực có dân cư để giảm thiểu rủi ro. Tiêm kích Su-27 cuối cùng được đưa đến quân y viện an toàn.

Chuyến vận chuyển tiêm kích Su-27 của chiếc Mi-26 hôm 28/5.
Mi-26 là trực thăng vận tải hạng nặng do Liên Xô sản xuất trong thập niên 1970. Trực thăng dài 40 m, cao 8 m, được trang bị hai động cơ turbine với tổng công suất hơn 23.000 mã lực, có khả năng vận chuyển 90 binh lính hoặc 20 tấn hàng. Trực thăng có thể đạt tốc độ tối đa 295 km/h, tầm bay 500 km nếu mang khối hàng hóa nặng gần 8 tấn.
Đây là mẫu trực thăng lớn nhất trên thế giới được đưa vào sản xuất hàng loạt, với khối lượng cất cánh tối đa lên đến 56 tấn.
Su-27 là tiêm kích được Liên Xô phát triển cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, cạnh tranh trực tiếp với các chiến đấu cơ hạng nặng của Mỹ trong thập niên 1970 như F-14 và F-15. Su-27 dài 22 m, cao 6 m, có khối lượng cất cánh tối đa hơn 30 tấn, được trang bị hai động cơ turbine phản lực AL-31F với tổng sức đẩy gần 25 tấn, cho phép nó đạt tốc độ tối đa 2.500 km/h.
Vũ Anh (Theo Zvezda)