Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chết vì Covid-19 dù tiêm đủ liều vaccine
  • Hình đại diện của thành viên
    MovieNews
    Bài viết: 1349
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 10 03, 2020 10:15 am
    Đến từ: Las Vegas, Nevada

    Chết vì Covid-19 dù tiêm đủ liều vaccine

    by MovieNews » Thứ 5 Tháng 6 10, 2021 5:15 pm





    Một người đàn ông 54 tuổi trở thành trường hợp đầu tiên ở đảo quốc Seychelles chết vì Covid-19 dù đã tiêm đủ hai liều vaccine AstraZeneca.

    Jude Gedeon, ủy viên y tế công cộng của Seychelles, đảo quốc ở Ấn Độ Dương, cho biết người đàn ông tiêm đủ hai liều Covishield, một phiên bản của vaccine AstraZeneca được cấp phép sản xuất ở Ấn Độ, đã chết vì Covid-19 ngày 10/6. Tuy nhiên, ông không nói rõ người này đã tiêm vaccine bao lâu trước khi nhiễm bệnh và tử vong, cũng như liệu sự việc có được AstraZeneca điều tra.

    Seychelles hiện sử dụng hai loại vaccine, gồm Sinopharm của Trung Quốc và Covishield. Dù chính phủ nói Covishield chỉ được tiêm chủ yếu cho người trên 60 tuổi, đôi khi những người trẻ tuổi hơn vẫn được tiêm chủng loại này.

    Cho đến nay, đảo quốc 98.000 dân đã tiêm chủng đầy đủ cho 68% dân số, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Tuy nhiên, Seychelles gần đây chứng kiến số ca nhiễm mới tăng mạnh, làm dấy lên nhiều câu hỏi về hiệu quả của vaccine trước các loại biến chủng nCoV.

    Hình ảnh
    Một lọ vaccine Covishield, phiên bản của AstraZeneca được cấp phép sản xuất ở Ấn Độ. Ảnh: AFP.

    Tháng trước, chính phủ cho hay những công dân không được tiêm chủng đầy đủ có nguy cơ mắc Covid-19 cao gấp 6 lần người đã tiêm. Trong khi nhiều nghiên cứu cho rằng vaccine của AstraZeneca cho thấy hiệu quả gần như 100% trong việc ngăn nguy cơ tử vong của hầu hết biến thể, hiệu quả chống tình trạng bệnh nhẹ và trung bình trước biến thể Beta, lần đầu phát hiện ở Nam Phi, chỉ là 22%. Biến chủng này đã được tìm thấy trong những ca nhiễm ở Seychelles.

    Số ca nhiễm mới ở Seychelles hiện ở mức cao, dù đã giảm so với mức đỉnh điểm hồi tháng 5. "Thật không may xu hướng giảm từ giữa tháng 5 đã chững lại và dường như không có dấu hiệu đi xuống thêm. Sự lây lan trong cộng đồng đang tiếp tục", Gedeon nói, thêm rằng các biện pháp hạn chế tụ tập và đi lại có thể được siết chặt.

    Đồng thời ông kêu gọi người dân tiếp tục tiêm đủ hai liều vaccine, sau khi ghi nhận hơn 1.500 bỏ lịch hẹn tiêm mũi Covisheild thứ hai hơn 2.000 bỏ tiêm mũi thứ hai vaccine Sinopharm.

    Tính tới hiện tại, đảo quốc Seychelles báo cáo 12.466 ca nhiễm, trong đó gần 1.300 ca đang hoạt động, và 46 trường hợp tử vong.

    Vào tháng 3, hạt Napa, bang California ở Mỹ, đã ghi nhận một người phụ nữ chết vì Covid-19 sau hơn một tháng tiêm mũi vaccine Moderna thứ hai, theo NYTimes.

    Thanh Tâm (Theo Bloomberg)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 59 khách