Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vợ trùm ma túy thừa nhận giúp chồng điều hành băng đảng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Vợ trùm ma túy thừa nhận giúp chồng điều hành băng đảng

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 6 10, 2021 11:02 pm






    Nữ hoàng sắc đẹp Coronel, vợ trùm ma túy Mexico "El Chapo" Guzman, thừa nhận giúp chồng điều hành băng đảng Sinaloa và có thể lĩnh án 10 năm tù.

    Trong phiên tòa hôm 10/6 tại thủ đô Washington, Mỹ, Emma Coronel Aispuro thừa nhận trước thẩm phán Rudolph Contreras ba tội danh gồm lên kế hoạch phân phối ma túy bất hợp pháp, âm mưu rửa tiền và tham gia giao dịch tài chính với băng đảng Sinaloa.

    Coronel, vợ trùm ma túy Mexico "El Chapo" Guzman, cũng nhận tội đã tham gia vào kế hoạch giúp chồng trốn khỏi nhà tù Altiplano của Mexico năm 2015. Cô khẳng định bản thân đã hiểu rõ các cáo buộc và hậu quả khi mình nhận tội.

    "Mọi thứ đều rõ ràng", Coronel nói với thẩm phán Contreras.

    Hình ảnh
    Emma Coronel Aispuro bên ngoài phiên tòa ở Brooklyn, New York, Mỹ, hồi tháng 2/2019. Ảnh: Reuters.

    Coronel có thể đối mặt với án tù chung thân chỉ với tội danh phân phối ma túy. Hai tội danh khác cũng khiến cô đối mặt mức án tối đa là 10 và 20 năm tù. Tuy nhiên, theo thỏa thuận nhận tội, vợ trùm ma túy "El Chapo" có thể chỉ phải thụ án 9-11 năm tù.

    Tài sản của Coronel cũng sẽ bị tịch thu và cô phải "hoàn toàn hợp tác trong việc cung cấp tất cả thông tin và tài liệu" mà cơ quan thực thi pháp luật cần. Thẩm phán ấn định thời điểm tuyên án Coronel vào ngày 15/9.

    Coronel hồi tháng hai được cho là ra đầu thú với các đặc vụ tại sân bay Dulles, ở Bắc Virginia, cho thấy cô dường như sẵn sàng hợp tác với chính quyền liên bang Mỹ.

    Cô sinh ra ở California, mang hai quốc tịch Mỹ - Mexico, kết hôn với trùm ma túy Guzman vào năm 2007 và có hai con gái sinh đôi 10 tuổi. Trước đó, giới chức Mỹ không để lộ ý định bắt cô.

    Guzman điều hành Sinaloa, băng đảng ma túy lớn và bạo lực nhất Mexico từ năm 1989 đến 2014, từng nhiều lần bị an ninh Mexico bắt nhưng đều vượt ngục thành công.

    Năm 2016, Mexico tiếp tục bắt Guzman và dẫn độ sang Mỹ, nơi trùm ma túy bị kết án chung thân hồi tháng 7/2019 vì tội buôn bán ma túy và tham gia vào nhiều âm mưu giết người với tư cách là thủ lĩnh băng đảng Sinaloa.


    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 66 khách